Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình chống chính phủ không có xu hướng giảm

ANTĐ - Hôm qua (2-6), hàng nghìn người ở nhiều thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp và ngày càng có chiều hướng xấu đi. 

Hàng nghìn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên khắp các khu phố ở Istanbul và Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ dường như náo động bởi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng xoong, nồi đập vào nhau từ ban công nhà của người dân nhằm cổ vũ cho những người biểu tình vào lúc nửa đêm.

Các tuyến đường xung quanh văn phòng Thủ tướng Tayyip Erdogan tại Istanbul đã được phong tỏa. Cảnh sát bắn hơi cay vào người dân để đẩy lùi làn sóng biểu tình và vây ráp một khu trung tâm mua sắm ở thủ đô Ankara, nơi hàng trăm người biểu tình có mặt.

Hàng nghìn người dân ở nhiều thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ xuống đường biểu tình 



Thủ tướng Erdogan đổ lỗi cho Đảng đối lập CHP đã kích động đám đông người biểu tình nhằm tước quyền Đảng AK của ông trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Muammer Guler cho biết đã có hơn 200 cuộc biểu tình xảy ra tại 67 thành phố trên khắp đất nước.

Tình trạng bất ổn nổ ra vào thứ 6 (31-5) khi chính phủ có kế hoạch tái phát triển khu vực, phá bỏ một công viên gần quảng trường Taksim ở Istanbul để xây dựng một khu trung tâm thương mại. Ông Erdogan cho biết thêm, mặc cho các cuộc biểu tình nổ ra, dự án sẽ vẫn tiến hành theo kế hoạch.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động



Đảng đối lập CHP phủ nhận liên quan đến tình trạng bất ổn và đổ lỗi cho chính sách của chính quyền Erdogan.

Mehmet Akif Hamzacebi, một thành viên cấp cao của Đảng CHP cho hãng tin Reuters biết: “Không phải mọi người dân biểu tình đều thuộc Đảng CHP. Họ đến từ nhiều hệ tư tưởng và các Đảng phái khác nhau. Những gì Erdogan đã làm không thể đổ lỗi cho CHP và nên rút ra bài học cần thiết từ thực tế này”.