- Mỹ thừa nhận chở 400 triệu USD tiền mặt sang cho Iran
- Syria hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ cùng đồng hành trong cuộc chiến chống IS
- Tranh biếm họa giữa đi và ở của trẻ em Syria gây sốc
Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan đã cáo buộc mạng lưới các trường học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội dẫn đầu bởi giáo sĩ Gulen trong hàng thập kỉ qua đã gây ra vụ đảo chính tại nước này.
Ankara đã bắt giữ hoặc sa thải hàng chục nghìn cảnh sát, binh lính, quan chức trong chính phủ do nghi ngờ có liên quan tới giáo sĩ Gulen.

Giáo sĩ Gulen bị Thổ Nhĩ Kì cáo buộc là người đứng sau vụ đảo chính hồi tháng 7
Trích dẫn một vài tài liệu mật, tờ Spiegel cho biết, sở mật vụ Thổ Nhĩ Kì đã đề nghị Cơ quan tình báo nước ngoài Đức (BND) giúp đỡ trong việc tìm ra những kẻ ủng hộ phong trào Gulen ở Đức và dẫn độ về Thổ Nhĩ Kì.
BND là cơ quan báo cáo hoạt động cho chính phủ tuy nhiên hạ viện Đức mới được phép ra lệnh cho tổ chức này. Đức hiện nay là nước có cộng đồng 3 triệu người Thổ Nhĩ Kì sinh sống và lo ngại hiện nay là xung đột giữa phe ủng hộ ông Erdogan và giáo sĩ Gulen sẽ diễn ra ngay trên đất Đức.
Nhiều người ủng hộ Tổng thống Erdogan đã tụ tập tại Đức vào hồi tháng 7 để biểu dương sức mạnh cũng như gửi thư phản đối đến những chính trị gia chống lại ông Erdogan.