Thiết giáp nhảy dù BMD-4M mạnh nhất của Nga đổ bộ xuống Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mang trong mình sức mạnh hỏa lực ngang xe tăng, lại có khả năng "nhảy dù" từ máy bay, thiết giáp nhảy dù BMD-4M là "cú đấm thép" của lực lượng đổ bộ đường không Nga được tăng cường tới Kazakhstan.

Tuy tình hình tại Kazakhstan đã được vãn hồi trật tự, nhưng mầm mống nhem nhóm khủng bố vẫn đang hiện hữu, có thể tái biến thành bạo loạn, vì thế Nga đã tăng cường thêm thiết giáp nhảy dù BMD-4M tới nước Trung Á này.

Việc điều các phương tiện chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M tới Kazakhstan được biết đến từ một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác đã có bao nhiêu chiếc BMD-4M đã được điều đến Kazakhstan.

Vẫn chưa rõ chính xác BMD-4M được triển khai ở đâu, tuy nhiên, dựa trên các tuyên bố trước đó, có vẻ như những phương tiện chiến đấu này đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Kazakhstan.

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M được Nga điều tới Kazakhstan

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M được Nga điều tới Kazakhstan

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M được biết tới là loại phương tiện thiết giáp chủ yếu của lực lượng đổ bộ đường không Nga. Với khả năng tăng tốc, vượt đèo, bơi sông cùng sức mạnh hỏa lực từ cặp súng kép được thiết kế đặc biệt, BMD-4M hoàn toàn xứng đáng trở thành ngôi sao sáng giá trong lực lượng này.

Và trên thực tế loại chiến xa này đang được trang bị với số lượng lớn cho lực lượng đổ bộ đường không của Nga. So với nguyên bản đời đầu, BMD-4M được cải tiến ở cả khung thân và động cơ, cho phép những chiến xa này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M đang nhảy dù

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M đang nhảy dù

Thiết giáp nhảy dù BMD-4M là dòng xe chiến đấu đổ bộ đường không được trang bị vũ khí mạnh có tính năng bảo vệ tốt, có thể đổ bộ xuống một điểm xác định bất kỳ bằng dù hoặc máy bay đã hạ cánh khi trong xe có hoặc không có lính đổ bộ.

Xe bảo đảm khả năng cơ động phòng ngự hoặc tiến công ở chế độ tự động với các loại vũ khí khác nhau. Về trang bị xe có một khẩu pháo chính cỡ nòng 100mm và có khả năng phóng tên lửa qua nòng, kèm theo là khẩu pháo đồng trục cỡ nòng 30mm cho khả năng tấn công mạnh mẽ.

Về thiết kế, xe sử dụng hợp kim nhôm đặc biệt với độ cứng cao vừa có khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn bộ binh và mảnh văng đạn pháo, vừa giảm trọng lượng giúp cho việc đổ bộ được dễ dàng. Xe có khả năng chở theo 5 binh sĩ trang bị đầy đủ.