Thiên Tân đối phó nguy cơ rò rỉ hóa chất cực độc

ANTĐ - Tính đến cuối ngày hôm qua, hơn 1.020 nhân viên cứu hỏa và 140 xe chữa cháy vẫn đang chiến đấu với ngọn lửa tại hiện trường vụ nổ kho hàng của Công ty Tiếp vận quốc tế Thụy Hải ở thành phố cảng Thiên Tân. 
Thiên Tân đối phó nguy cơ rò rỉ hóa chất cực độc ảnh 1

Hàng nghìn ô tô bị thiêu rụi trong vụ nổ đêm 12-8

Thống kê mới nhất, ít nhất 56 người, trong đó có 21 nhân viên cứu hỏa, đã thiệt mạng và hơn 720 người phải nhập viện sau sự cố kinh hoàng này.

Hôm qua, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy nhân viên cứu hỏa Zhou Ti, 19 tuổi vẫn còn sống sau 31 giờ mất tích sau hai vụ nổ kinh hoàng ở thành phố cảng Thiên Tân đêm 12-8. Hàng nghìn người dân đã được sơ tán đến tạm trú tại 10 trường học sau khi nhà cửa và những tòa nhà chung cư bị hư hại do vụ nổ. 

Trong khi đó, người đứng đầu Cục bảo vệ môi trường của Thiên Tân thừa nhận không khí lúc này khá độc hại. Các hóa chất bên trong kho hàng chưa được xác định nhưng tờ Nhân dân Nhật báo dẫn một nguồn tin tiết lộ, lực lượng chức năng đang cố gắng di dời 700 tấn natri cyanua - một loại chất kịch độc có khả năng gây tử vong nhanh chóng. Bộ Môi trường Trung Quốc đã phát hiện cyanua và những loại hóa chất khác rò rỉ vào hệ thống cống thoát nước ở Thiên Tân, cao gấp 3-8 lần mức giới hạn an toàn cho phép.  

Hãng tin Reuters ngày 14-8 dẫn lời các chuyên gia về an toàn hóa chất cho rằng, lính cứu hỏa Thiên Tân có thể đã vô tình gây ra hai vụ nổ lớn do phun nước vào chất calcium carbide. Theo các chuyên gia, calcium carbide phản ứng với nước tạo ra acetylene, một chất khí không màu, gây nổ. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc cho rằng, hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân thực sự gây ra vụ nổ kinh hoàng trên. 200 chuyên gia về vật liệu hạt nhân và sinh hóa đã được điều tới Thiên Tân để hỗ trợ cuộc điều tra. 

Truyền thông Trung Quốc tiếp tục đặt ra nghi vấn vì sao một nhà kho chứa gas và hóa chất độc hại lớn như vậy lại được cấp giấy phép hoạt động gần những tòa nhà công cộng và khu dân cư tại Thiên Tân. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 14-8, các quan chức thành phố cho hay, nhà kho của công ty Thụy Hải được cấp phép lưu trữ những hàng hóa độc hại chỉ trong vòng 40 ngày trước khi được vận chuyển đến nơi khác. Hiện tất cả hồ sơ chứng từ của công ty đều bị thiêu rụi sau hai vụ nổ. Theo Chinadaily, giám đốc của công ty này đã bị bắt để điều tra. 

Trong khi chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực khắc phục vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân thì đêm 13-8, lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy nổ tại một nhà máy thép ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy các đám cháy đã tạo ra khói dày bao phủ xung quanh. Nguyên nhân vụ nổ là do “chất lỏng bị rò rỉ ra ngoài”. Các công nhân tại nhà máy đã nỗ lực dập tắt đám cháy.