"Thiên nga trắng" Tu-160M2 sẽ cất cánh vào năm 2018

ANTD.VN -Theo Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev, máy bay ném bom nâng cấp Tu-160M2 của Nga sẽ có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2018.

“Chiếc Tu-160M2 sẽ bắt đầu bay thử vào cuối năm 2018, sau đó lô máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được thử nghiệm vào năm 2021. Không quân Nga sẽ mua các máy bay này ở thời gian sau đó”, Tư lệnh Bondarev nói vào hôm 4-8.

Tu-160 còn có biệt danh là "thiên nga trắng"

Vào hồi tháng 2-2016, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Yuri Borisov đã cho biết, các công việc hiện đại hoá chiếc máy bay ném bom này yêu cầu một khối lượng lớn các công việc hợp tác và hoạt động nhóm, tuy nhiên Nga đang thực hiện việc nâng cấp nhanh hơn kế hoạch. 

Tu-160 là một máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang theo tên lửa tấn công tầm xa, được thiết kế bởi Cục thiết kế Tupolev từ thời Liên-xô. Chiếc máy bay đã gia nhập quân đội Nga từ năm 1987.

Nga từng có kế hoạch ngừng sản xuất mẫu máy bay này, tuy nhiên, lại thay đổi quyết định vào năm 2015 khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Tu-160 còn nhiều khả năng cần phải khai thác và Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời phiên bản mới, sử dụng những công nghệ hiện đại của thế kỉ 21.

Mặc dù có rất ít thông tin về tính năng mới của Tu-160M2, tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng, Nga sẽ không quá tập trung vào việc củng cố khung máy bay do nó đã có chất lượng khá tốt. Nhiều khả năng các kĩ sư nước này sẽ trang bị cho chiếc oanh tạc cơ một loạt hệ thống điện tử hàng không cũng như vũ khí mới. Nga có thể chế tạo thêm 50 chiếc máy bay loại này.