FPT tham gia thị trường viễn thông tại Myanmar

FPT tham gia thị trường viễn thông tại Myanmar

ANTĐ - Tập đoàn FPT đã được Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Myanmar cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông. Giấy phép có giá trị trong 15 năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6-7-2015. FPT là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên được Chính phủ Myanmar cấp giấy phép này. 
Anh quản chặt hãng viễn thông của Trung Quốc

Anh quản chặt hãng viễn thông của Trung Quốc

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron hôm 17-12 đã gửi một thông cáo đến nghị viện nước này, trong đó có nêu rõ các cố vấn an ninh quốc gia và chính phủ cần tiếp tục giám sát chặt chẽ hãng Hoa Vi của Trung Quốc tại Anh do lo ngại các thiết bị của hãng này có thể bị lợi dụng làm gián điệp.
Truyền hình trả tiền: Cần phá bỏ thế độc quyền

Truyền hình trả tiền: Cần phá bỏ thế độc quyền

ANTĐ - Thị trường truyền hình trả tiền (THTT) đang đứng trước cơ hội lớn khi hàng loạt tên tuổi như Viettel, VNPT, FPT đánh tiếng gia nhập. Các chuyên gia kinh tế dự báo, giống như thị trường viễn thông, khi có thêm những đối thủ cạnh tranh, người dùng THTT sẽ được hưởng lợi.

Đề xuất sáp nhập VinaPhone và MobiFone là vi phạm luật?

Đề xuất sáp nhập VinaPhone và MobiFone là vi phạm luật?

ANTĐ - "Kịch bản nào cho thị trường viễn thông Việt Nam?” là vấn đề nóng đang được công chúng, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi Quy hoạch phát triển viễn thông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.