Thị trường vàng, USD: “Tâm lý bầy đàn” bị đẩy lui

ANTĐ - Những thông tin bất lợi trên thị trường tài chính đã tạo tâm lý bất ổn khiến giá vàng và USD những ngày đầu tuần trước tăng khá mạnh. Tuy nhiên, với những thông điệp rõ ràng từ các bên liên quan và cơ quan quản lý đã giúp tâm lý người dân, nhà đầu tư bình tĩnh trở lại, nhờ đó giá vàng và USD đã ổn định.

Nhu cầu ngoại tệ từ phía doanh nghiệp vốn là nguyên nhân chính đẩy giá USD tăng, không có gì đột biến

Thị trường vàng cân bằng trở lại

Sáng qua (29-8), giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với hôm trước khoảng 100.000 đồng/lượng. Vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 44,46 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,6 triệu đồng/lượng (bán ra) lúc 9h45. Sang đến buổi chiều giá vàng được điều chỉnh giảm nhẹ. Giá vàng trên thị trường thế giới cũng được giao dịch ở mức cao. Trong phiên giao dịch chiều qua, giá vàng tại thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 1.665 USD/ounce xấp xỉ với mức cao nhất trong vòng 4 tháng rưỡi qua.

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ), giá vàng trong nước thời gian gần đây thường biến động theo xu hướng tăng do nhu cầu mua vào lớn hơn nguồn cung. Yếu tố tâm lý là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Sau một thời gian dài “ngủ đông” về giá, giá vàng trong nước trong thời gian gần đây biến động theo xu hướng tăng là chủ yếu. Thị trường chịu tác động mạnh trước thông tin và “tâm lý bầy đàn” rõ nét. 

“Tuy nhiên, một điểm khác lạ của thị trường năm nay so với mọi năm là diễn biến một chiều không kéo dài trong vài ngày. Trong một ngày thị trường có thể cùng nhau bán mà cũng có thể cùng nhau mua khiến giá vàng trong nước tràn ngập rủi ro và biến động nhanh. Trước diễn biến bất ngờ của giá vàng trong nước, yếu tố tâm lý khiến nhu cầu tăng vọt, dự báo giá vàng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục có khoảng cách lớn so với giá vàng thế giới nếu không được sự hỗ trợ nguồn cung từ phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Hiện tại khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được đẩy lên cao, hơn 2,5 triệu đồng/lượng”, các chuyên gia cảnh báo.

Sau chuỗi ngày tăng giá mạnh vào tuần trước với những biến động tăng giảm rất mạnh trong một ngày, thị trường vàng đã dần trở lại trạng thái cân bằng mặc dù giá vàng vẫn đứng ở mức cao. Phân tích của nhóm chuyên gia Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng: “Đà tăng của giá vàng trong nước thực sự hạ nhiệt từ ngày 23-8 sau khi NHNN công bố các văn bản nhằm quản lý chặt chẽ hơn. Việc tăng giá “sốc” như trong tuần trước sẽ ít có khả năng lặp lại trong thời gian tới”.

Nhu cầu USD không quá đột biến 

Theo NHNN, từ ngày 20 đến 25-8 trên thị trường ngoại hối, tỷ giá có biểu hiện tăng so với thời điểm cuối tuần trước đó do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, tuy nhiên đến cuối tuần tỷ giá đã ổn định trở lại. Các ngân hàng thương mại tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng. 

Các chuyên gia cho rằng, giá USD tăng do yếu tố tâm lý là chính. Người dân đang muốn dự trữ thêm USD, thay vì chỉ có tiền đồng, nhất là sau khi thị trường tài chính có một số thông tin không thuận lợi vừa qua. Còn nhu cầu ngoại tệ từ phía doanh nghiệp, vốn là nguyên nhân chính đẩy giá USD tăng thì không có gì đột biến, chưa có nhiều doanh nghiệp mua USD để nhập hàng. 

Hiện lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm, dưới 1 tháng là 2%/năm và kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng phổ biến ở mức 8,8-9%/năm. Riêng kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vẫn là 10-12%/năm. Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%-1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế. Với lãi suất gửi USD thấp như hiện nay thì người dân vẫn bán USD để gửi ngân hàng bằng VNĐ để nhận lãi suất tốt hơn. 

Ghi nhận trên thị trường tự do, giá USD trong ngày hôm qua (29-8) phổ biến ở mức 20.980 đồng/USD (mua vào) và 21.020 đồng/USD (bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết nhìn chung ít biến động. Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tăng giá mua thêm 5 đồng nhưng cũng giảm giá bán ra là 5 đồng so với ngày hôm trước, mức giá niêm yết là 20.835 đồng (mua vào) và 20.875 đồng (bán ra). Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) duy trì giá mua và bán USD trên bảng niêm yết ở mức 20.820 đồng và 20.880 đồng. Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng tiếp tục được NHNN giữ ở mức 20.828 đồng.