Nhật Bản nối lại viện trợ ODA:
Thêm 900 triệu USD đầu tư vào Việt Nam
(ANTĐ) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Sakaba Mitsuo thay mặt Chính phủ Nhật Bản vừa ký Công hàm trao đổi về việc Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam hơn 83 tỷ yên (tương đương 900 triệu USD) tín dụng ưu đãi, thuộc tài khóa 2008 của Nhật Bản để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.
Nguồn vốn ODA của Nhật Bản sẽ giúp Hà Nội giải quyết vấn đề ngập úng |
Khoản tài trợ ưu đãi này sẽ được Chính phủ Việt Nam sử dụng cho 4 dự án lớn: Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội; dự án tín dụng ngành giao thông vận tải để nâng cấp mạng lưới đường bộ giai đoạn II; dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II và dự án cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết: “Nhật Bản hiện đang đứng đầu về nguồn vốn ODA cho Việt Nam. Vốn ODA của Chính phủ Nhật chiếm khoảng 30% tổng số vốn tài trợ cho Việt Nam từ các nước. Và hàng năm, nguồn viện trợ này tăng trung bình khoảng 10%. Nhật Bản đang nghiên cứu và đầu tư vào các dự án lớn: dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án đường cao tốc Bắc - Nam và nhiều dự án phát triển giao thông đô thị khác”.
Quan điểm của Nhật Bản là tiếp tục hỗ trợ để kinh tế Việt Nam phát triển, từ đó mở rộng quan hệ thương mại giữa 2 nước. Không có điều kiện nào cho sự nối lại ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam nhưng 2 phía cần công khai, minh bạch hơn, có biện pháp chống tham nhũng và sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn nữa” - ông Sakaba Mitsuo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết. |
Công hàm ký kết lần này đánh dấu sự nối lại viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam sau một thời gian bị gián đoạn bởi những bê bối, tham nhũng nguồn vốn ODA của nhà thầu châu á - Thái Bình Dương - PCI (Nhật Bản). Phía Nhật Bản đã điều tra và xử lý theo pháp luật những người có dính líu đến vụ tham nhũng này.
Ông Sakaba Mitsuo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Quan điểm viện trợ cho sự phát triển của Việt Nam từ Chính phủ Nhật Bản là không thay đổi. Tuy nhiên, vụ PCI là vụ việc đáng tiếc. Phía Nhật Bản vẫn muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong năm 2009”.
Giải quyết những rào cản của vụ việc PCI, Chính phủ 2 nước đã thành lập ủy ban hỗ trợ Nhật - Việt phòng chống tham nhũng và đã nhất trí thông qua chính sách phòng chống tham nhũng đối với các dự án tiếp nhận vốn vay của Chính phủ Nhật Bản.
Nhờ đó, viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam mới được nối lại vào tháng 2-2009. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định: “Việt Nam được nêu gương về sử dụng nguồn viện trợ, vốn vay quốc tế có hiệu quả. Việc quản lý các nguồn vốn này rất công khai minh bạch nên lấy lại được lòng tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong cơ chế quản lý không tránh khỏi sơ hở, điển hình như vụ PCI. Chúng tôi đã phối hợp với phía Nhật Bản tích cực xử lý”.
Theo đại diện phía Nhật Bản, việc đầu tư vào 4 dự án lần này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Tuyến đường sắt nội đô Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sẽ được đầu tư hơn 14,6 tỷ yên và dự án xây dựng hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn chống úng ngập khi mưa bão cho Thủ đô có kinh phí hơn 29,2 tỷ yên.
Với nguồn vốn vừa được ký kết này (bao gồm viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi), cam kết ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam từ năm 1992 đến nay đạt 1.477 tỷ yên.
Thanh Hoàn