Thế giới họp bàn hạt nhân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đáp trả bằng… tên lửa

ANTĐ - Các quan chức Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên vừa phóng tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này vào ngày 1-4, đúng với thời gian các nhà lãnh đạo khu vực gặp gỡ ở Washington (Mỹ) để bàn về mối đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

Triều Tiên đáp trả cuộc họp thượng đỉnh về hạt nhân bằng một vụ phóng tên lửa "hợp pháp"?

Vụ phóng tên lửa nói trên là diễn biến khiêu khích mới nhất trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên tăng cao, sau khi Bình Nhưỡng quyết định tiến hành thử hạt nhân lần thứ 4 vào ngày 6-1.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, khoảng 70 tàu cá đã bị buộc trở lại cảng sau khi bị phía Triều Tiên làm nhiễu sóng radio, gây khó khăn cho hệ thống định vị GPS.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tên lửa mà Triều Tiên phóng vào ngày 1-4 là loại đất đối không tầm ngắn, và được phóng vào khoảng 12 giờ 45 (giờ địa phương) từ thành phố Sondok. Tên lửa này đã bay khoảng 100km và rơi xuống biển Nhật Bản.

Dường như động thái phóng tên lửa trên là câu trả lời của Triều Tiên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức cuộc họp thượng đỉnh về an ninh hạt nhân với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại đây, Triều Tiên là trọng tâm thảo luận khi bị coi như mối đe dọa tiềm tàng.

Truyền thống nhà nước Triều Tiên gọi cuộc họp này là nỗ lực “vô nghĩa” trong việc tìm ra lỗi của “quá trình phát triển vũ khí hạt nhân hợp pháp của Triều Tiên”.

Những biện pháp trừng phạt hiện tại của LHQ đối với Triều Tiên không cho phép nước này được thử nghiệm bất kỳ loại tên lửa đạn đạo nào, song những vụ bắn tên lửa tầm ngắn thì vẫn được phép mà không bị phạt.