Thầy trò HLV Lê Thụy Hải quyết tâm lần thứ 3 đoạt Siêp cúp

ANTĐ - Sau khi giành 3 chức vô địch V-League, B.Bình Dương đang hướng tới chiếc Siêu cúp quốc gia lần thứ 3, sau 2 lần đăng quang trước vào các năm 2007, 2008.

16h ngày 27-12 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) sẽ diễn ra trận tranh Siêu cúp Quốc gia năm 2014 – Cúp Tiền phong – Thaco, giữa CLB B.Bình Dương và CLB Hải Phòng (VTV6 truyền hình trực tiếp).

2014 có thể xem là năm thành công của cả 2 đội bóng nói trên. Nếu như B.Bình Dương có lần thứ 3 vô địch V-League (2007, 2008, 2014) thì CLB Hải Phòng cũng kết thúc mùa giải bằng chiếc Cúp Quốc gia, sau khi đánh bại chính B.Bình Dương trên sân Lạch Tray ở trận chung kết.

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải quyết tâm lần thứ 3 đoạt Siêp cúp ảnh 1

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải quyết tâm đoạt Siêu cúp để mùa giải 2015 được hanh thông

Với 2 lần vô địch sau 15 kỳ tổ chức Siêu cúp Quốc gia, B.Bình Dương đang đứng thứ 2 về thành tích, sau SLNA (4 lần vô địch). Những ngày qua, thầy trò HLV Lê Thụy Hải tích cực rèn quân, đặt mục tiêu lần thứ 3 đoạt Siêu cúp để mở đầu thuận lợi cho mùa giải 2015 - mùa giải mà đội bóng đất Thủ sẽ cùng lúc chinh chiến ở 3 đấu trường quan trọng như Cúp C1 châu Á, V-League, Cúp quốc gia.

Ban tổ chức cho biết sẽ không bán bản quyền phát sóng trận đấu, nhằm phục vụ nhu cầu giải trí tối đa cho người hâm mộ. Trận đấu sẽ được mở cửa tự do và dự kiến khoảng 1,5 vạn chỗ ngồi trên sân Gò Đậu sẽ được lấp kín.

Theo điều lệ, 2 đội thi đấu 90 phút, nếu hoà sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp. Đội vô địch nhận 200 triệu đồng tiền thưởng, đội còn lại nhận 100 triệu đồng.