Cầu thủ Bình Dương ngập trong champagne và mưa tiền thưởng

ANTĐ - Ngay sau trận thắng trên sân Long An, các thành viên CLB Bình Dương đã khui champagne ăn mừng chức vô địch. Buổi lễ đăng quang càng thêm ý nghĩa với họ khi được lãnh đạo CLB hứa thưởng 5 tỷ đồng, bên cạnh mức 4 tỷ đồng của BTC.

Chiến thắng 3-1 trước ĐTLA chiều 3-8 đã giúp Bình Dương có được chức vô địch V-League lần thứ 3 để trở thành CLB giàu thành tích nhất giải đấu 14 năm tuổi.

Xét về cục diện giải đấu năm nay và sau những gì đã thể hiện, Bình Dương với khát khao, lực lượng hùng hậu lên ngôi là hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải không giấu nổi hạnh phúc bởi theo ông, Bình Dương đã gặp nhiều khó khăn, có thời điểm khá bết bát về thành tích nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã trở lại quỹ đạo và từng bước tiến vững chắc tới chức vô địch trong sự khâm phục của tất cả.

"Bạn biết đấy Val Gaal giỏi đến thế, thầy của tôi mà vẫn phải nói cần đến 3 tháng mới ổn định được đội bóng. Thời gian rất ngắn, thế này thì quá thành công rồi", người 3 lần đưa Bình Dương lên đỉnh V-League chia sẻ.

Cầu thủ Bình Dương khui champagne ăn mừng

Cầu thủ Bình Dương ngập trong champagne và mưa tiền thưởng ảnh 2
...và công kênh HLV Lê Thụy Hải

Đã 6 năm kể từ 2008, đội chủ sân Gò Đậu mới lại được hưởng niềm vui vô địch ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Liên tiếp những chai rượu champagne được khui để ăn mừng chiến tích lịch sử. Rất đông cầu thủ đã công kênh HLV Lê Thụy Hải. Niềm vui đó như nhân đôi khi Tập đoàn Becamex - nhà tài trợ chính của đội, hứa thưởng 5 tỷ đồng, bên cạnh mức thưởng 4 tỷ đồng của BTC giải. Tính trung bình, mỗi thành viên của đội được nhận vài trăm triệu đồng, tùy theo mức độ cống hiến.

Đây có thể chưa là con số cuối cùng bởi còn rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có tình yêu bóng đá sẵn sàng móc hầu bao thưởng cho đội, sau chiến tích lịch sử. 

HLV Lê Thụy Hải bỏ ngỏ khả năng tiếp tục dẫn Bình Dương

Phát biểu sau khi đưa đội bóng giành chức vô địch V-League, Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải (ông Hải giữ chức Giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất là HLV trưởng) cho biết: "Hợp đồng của tôi với đội có thời hạn hết mùa này. Tôi chưa thấy lãnh đạo đặt vấn đề gì. Nếu B.Bình Dương mời, với thái độ hợp lý thì tôi sẵn sàng. Thẳng thắn mà nói kinh tế tôi không phải thiếu thốn, đi làm HLV không phải đi kiếm tiền mà vì đam mê. Bóng đá ngấm vào máu rồi giờ có bỏ cũng không được".

Ông Lê Thụy Hải là người giúp Bình Dương giành cả 3 chức vô địch để trở thành CLB có nhiều chức vô địch nhất V-League. Ngược lại Bình Dương cũng giúp HLV Lê Thụy Hải dẫn đầu các HLV nội giàu thành tích nhất làng bóng nội. Với chức vô địch mùa 2014, Bình Dương sẽ đại diện cho Việt Nam dự Cúp C1 (Champions League) châu Á 2015. Đây là cơ hội lịch sử, ước mơ của nhiều HLV Việt Nam.