Sinh năm 1994, quê Đại Bằng (Phúc Thịnh, Hà Nội), Nguyễn Văn Đảm tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là Đại học Thủ đô Hà Nội). Năm 2017, anh bắt đầu theo nghiệp trọng tài khi tham gia lớp đào tạo do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, thời điểm vẫn đang là giáo viên thể dục Trường THCS Phan Chu Trinh - Ba Đình, nơi anh gắn bó cho đến hiện tại.
![]() |
Trọng tài Nguyễn Văn Đảm làm nhiệm vụ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active |
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (2020-2022), Đảm trở lại với bóng đá phong trào và tiếp tục làm nhiệm vụ trong Ban Trọng tài LĐBĐ Hà Nội. Từ 2019 đến nay, Nguyễn Văn Đảm đã trải qua 5 mùa giải liên tiếp cầm còi tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do An ninh Thủ đô tổ chức - giải phong trào có quy mô lớn nhất cả nước. Mỗi năm, anh lại có thêm những trải nghiệm đáng nhớ: những trận cầu kịch tính, những pha ghi bàn bùng nổ, hay ánh mắt ngây thơ của các cầu thủ tuổi 17-18.
"Đây là một sân chơi rất thú vị mà tôi nghĩ mọi trọng tài đều cần trải nghiệm. Các em học sinh đá rất vô tư, chân thật và luôn cống hiến. Tất nhiên, vì thế nên nhiều bạn, thậm chí các HLV còn chưa thật sự nắm rõ luật chơi. Và đó là lúc để chúng tôi phải làm tất cả bằng chuyên môn để giữ luật, giữ sự công bằng trên sân".
Năm 2024, trọng tài Đảm được phân công làm trọng tài bàn trận chung kết - nhiệm vụ chỉ dành cho những người được đánh giá cao về chuyên môn. Anh xem đó là “vinh dự lớn và là động lực để tiếp tục làm nghề một cách nghiêm túc nhất”.
Bên cạnh công việc trọng tài, anh vẫn hàng ngày đứng lớp dạy thể dục và điều hành Công ty Vận tải Đảm Bảo do mình sáng lập. Dù bận rộn, anh luôn ưu tiên dành thời gian cho các giải phong trào, đặc biệt là sân chơi học trò - nơi khởi đầu đam mê.
Với Nguyễn Văn Đảm, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - ANTĐ không chỉ là giải đấu, mà là một phần ký ức, một món ăn tinh thần đặc biệt - nơi anh được sống cùng đam mê, cống hiến cho bao thế hệ học sinh Thủ đô. "Mỗi khi tiếng còi khai trận vang lên, tôi thấy mình như được sống lại tuổi trẻ, giữa bầu không khí sôi động và trong sáng nhất của bóng đá học đường", trọng tài Đảm chia sẻ.
![]() |

