Thay đổi kết quả thi đấu tại Olympic vì phản ứng của đám đông

ANTĐ - Một sự cố hi hữu đã xảy ra ở môn Judo tại Olympic 2012 khi kết quả thi đấu của một trận tứ kết nội dung 66kg dành cho nam đã phải thay đổi vì phản ứng tiêu cực của những người có mặt ở sàn đấu.

Masashi được chọn là người chiến thắng sau khi các trọng tài xem xét lại - Ảnh Getty

Trong trận tứ kết rất cân tài cân sức giữa Ebinuma Masashi của Nhật Bản và Cho Jun-Ho của Hàn Quốc, các trọng tài và ban giám khảo đã vẫy cờ xanh để chọn Cho (mặc áo xanh) là người chiến thắng.

Tuy vậy, quyết định này đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ những người có mặt tại nhà thi đấu ExCel ở London trong khi HLV đội tuyển Nhật Bản thì tỏ ra hết sức kinh ngạc. Vì lẽ đó, kết quả của trận đấu đã được xem xét lại và cuối cùng Masashi mới là người chiến thắng.

Nicolas Messner - người phát ngôn của Liên đoàn Judo thế giới (IJF) – cho biết rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các trọng tài và ban giám khảo hủy bỏ quyết định của mình. “Chúng tôi muốn chắc chắn rằng người chiến thắng là người xứng đáng nhất. Trận đấu đã diễn ra rất cân bằng”, Messner nói.

Trước khi môn Judo khởi tranh tại Olympic 2012, IJF nhấn mạnh rằng họ muốn tránh những phản ứng tiêu cực về quyết định của trọng tài như trong trận chung kết hạng nặng tại Olympic 2000. Tại Sydney năm 2000, võ sỹ David Douillet của Pháp đã giành HCV từ Shinichi Shinohara của Nhật trong sự phản đối quyết liệt của đội Nhật Bản.