Thất bại mọi thủ đoạn bôi nhọ nỗ lực bảo hộ công dân của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không ai còn lạ việc các thế lực thù địch và các phần tử chống đối luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ mọi việc làm, chính sách của Đảng và Nhà nước với các mục đích xấu xa, đen tối. Tuy nhiên, việc chúng bất chấp tất cả để bôi nhọ những nỗ lực, việc làm của Đảng và Nhà nước nhằm sơ tán công dân Việt Nam ở Ukraine về nước đã gây ngạc nhiên, bất bình cho không ít người.
Đến nay đã có hơn 1.300 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine đã được đưa về nước an toàn trên các chuyến bay miễn phí

Đến nay đã có hơn 1.300 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine đã được đưa về nước an toàn trên các chuyến bay miễn phí

Bôi nhọ với dụng ý đen tối

Ngạc nhiên bởi ai mà không thấy rõ những nỗ lực cao độ cùng những việc làm khẩn trương của Đảng và Nhà nước ta với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine. Đến nay, tuyệt đại đa số công dân Việt Nam ở Ukraine đã sơ tán tới nơi an toàn, trong đó hàng nghìn người đã về nước an toàn trên các chuyến bay hoàn toàn miễn phí.

Thế nhưng, trên một số phương tiện truyền thông thiếu thiện chí như đài RFA, đài BBC tiếng Việt, đài VOA và nhất là các trang mạng xã hội của những tổ chức phản động như tổ chức khủng bố Việt Tân… lại dựng lên những thông tin vu cáo rằng, “Không thấy vai trò của tòa đại sứ Việt tại các quốc gia đó ở đâu”, “chính quyền Việt Nam đứng ngoài lề, dửng dưng với những người dân đang kẹt lại tại khu vực xung đột Nga - Ukraine” hay “Lại cái cảnh “dân giúp dân” như tại Việt Nam thời Covid-19 hoành hành”… Có thể thấy, đây là luận điệu bôi nhọ nguy hiểm, đánh vào tâm lý những công dân tại điểm nóng xung đột vũ trang Nga - Ukraine, đồng thời gây hoang mang cho người dân trong nước về tình hình người thân cũng như cộng đồng bà con người Việt tại Ukraine.

Vì sao những thế lực thù địch, phần tử phản động, chống đối lại cố tình xuyên tạc, thậm chí dựng đứng lên những thông tin bịa đặt như vậy trong vấn đề sơ tán, bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine như vậy?

Không khó để nhận rõ chân tướng, tim đen của chúng khi tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ trong vấn đề này. Trước hết, chúng cố tình phủ nhận sự tận tâm cùng các nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc bảo hộ công dân ở Ukraine; phủ nhận mọi việc làm, cố gắng của các cơ quan chức năng của Việt Nam, trong đó có cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở Ukraine, Nga cũng như các nước mà công dân Việt Nam ở Ukraine sơ tán sang như Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary, trong việc đưa ra các phương án bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cũng như khẩn trương sơ tán công dân Việt Nam khỏi các vùng chiến sự.

Qua đó, chúng muốn làm giảm niềm tin của người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài đối với hoạt động trợ giúp, quản lý của cơ quan chức năng liên quan đến hỗ trợ công dân Việt Nam tại các quốc gia đang có xung đột, chiến tranh. Toan tính này càng lộ rõ hơn khi chúng lợi dụng sai phạm của một vài cá nhân tại cơ quan lãnh sự để rêu rao, kích động người dân hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự quan tâm, hành động hỗ trợ kiều bào, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Sâu xa hơn chúng muốn bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm dụng ý xấu xa là để cộng đồng quốc tế nhìn nhận Việt Nam là quốc gia thiếu trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới. Chúng muốn thế giới có cái nhìn sai lệch, cho rằng Việt Nam là quốc gia thiếu tin cậy, bàng quan, không nỗ lực trong việc tham gia giải quyết các điểm nóng hay xung đột trên thế giới.

Những thực tế không thể phủ nhận

Các thế lực thù địch, phần tử phản động, chống đối không từ một âm mưu, thủ đoạn hay cơ hội nào để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta và có thể thấy rõ điều này ngay cả trong việc sơ tán công dân Việt Nam khỏi Ukraine. Tuy nhiên, dù chúng có xuyên tạc, bóp méo, vu cáo, bôi đen thế nào cũng không thể phủ nhận được thực tế “hai năm rõ mười” diễn ra ngay từ khi tình hình liên quan tới vấn đề Ukraine trở lên căng thẳng.

Ngay trong ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine xảy ra (ngày 24-2), Thường trực Ban Bí thư đã có văn bản chỉ đạo, trong đó có yêu cầu về bảo hộ công dân Việt Nam. Một trong những chủ trương ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ là đảm bảo an toàn tính mạng, bảo hộ hợp pháp công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Hai ngày sau Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ngày 26-2 đã có Công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Người đứng đầu Chính phủ nước ta chỉ đạo bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan, đồng thời xây dựng phương án sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện ở Ukraine khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, cũng như việc sơ tán và đưa những người có mong muốn về nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh “Ưu tiên cao nhất lúc này là phải bảo vệ an toàn tính mạng của người Việt Nam tại Ukraine”.

Kết luận cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 10-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, cùng các ban, bộ, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi sát tình hình liên quan tại Ukraine, tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt để có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ, kịp thời những vấn đề liên quan đến Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, kinh tế và an ninh chính trị, phù hợp với lợi ích của Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trước mắt, tập trung nguồn lực để bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan, triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân và kế hoạch đưa người Việt Nam về nước.

Có thể khẳng định, mỗi khi tình hình nơi công dân Việt Nam sinh sống có biến động phức tạp, có thể đe dọa tới an toàn tài sản và nhất là tính mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn làm hết sức mình để bảo hộ công dân. Trước cuộc khủng hoảng Ukraine, vào các năm 2010 và 2011, chúng ra đã mở chiến dịch sơ tán, đưa về nước an toàn hơn 10 nghìn lao động ở Lybia và tiếp đó là gần 1.800 lao động khi xung đột leo thang tại Lybia… Thực tế không thể phủ nhận đó là minh chứng hùng hồn bác bỏ mọi thủ đoạn bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân Việt Nam với các dụng ý xấu xa, đen tối.