Việt Nam sẽ làm hơn 6.400 km đường cao tốc

Việt Nam sẽ làm hơn 6.400 km đường cao tốc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030, quy hoạch xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411km.

Cây đô thị phải đáp ứng nhiều yếu tố

Cây đô thị phải đáp ứng nhiều yếu tố

ANTĐ - Hiện chỉ một số ít loài cây được chấp nhận trồng trên đường phố tại các thành phố lớn  trên thế giới. Chính quyền nhiều nơi chỉ cho phép giới hạn ở một số loài nhất định. 

“Tộc chuột” tại các đô thị Trung Quốc

“Tộc chuột” tại các đô thị Trung Quốc

ANTĐ - Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, có những nhóm người không đủ tiền mua nhà hoặc thuê trọ nên để tồn tại, ban ngày họ làm đủ thứ nghề, đêm về lại “chui” vào phòng trọ giá rẻ ở tầng hầm ẩm thấp, tối tăm... Cuộc sống của họ được ví như những con chuột ẩn nấp dưới cống, nên họ bị gọi là “Tộc Chuột”.
10 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nguồn nước

10 nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ nguồn nước

ANTĐ - Theo ông Tống Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, hiện Việt Nam đang có gần 800 đô thị, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Sự gia tăng dân số, đô thị hóa ngày càng nhanh đã khiến nhu cầu sử dụng và khai thác quá mức nguồn nước ngày càng tăng cao, nguồn nước ngầm tại nhiều thành phố lớn đã và đang phải đứng trước nhiều thách thức.
Vingroup cho ra đời thương hiệu VinKC

Vingroup cho ra đời thương hiệu VinKC

ANTĐ - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đầu tư phát triển hệ thống VinKC (Vin Kids Center) tại các thành phố lớn trên toàn quốc tập trung vào phân khúc khách hàng trẻ em. 
Nhếch nhác “làng container” ở Trung Quốc

Nhếch nhác “làng container” ở Trung Quốc

ANTĐ - Với sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc, hàng triệu người dân nghèo ở các miền quê đã tìm tới các thành phố lớn hy vọng có được cơ hội đổi đời. Nhưng do giá đất tăng cao, nhiều gia đình không có đủ tiền mua nhà, phải chấp nhận sống trong những chiếc container cũ, rẻ tiền để trụ lại thành phố vật lộn với cuộc mưu sinh. 
Nhũng nhiễu, vòi vĩnh làm chậm việc cấp “sổ đỏ”

Nhũng nhiễu, vòi vĩnh làm chậm việc cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Số lượng đất, nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương trên cả nước còn rất lớn. Đơn cử, TP Hồ Chí Minh còn hơn 300.000 thửa đất, căn hộ đang chờ được cấp “sổ đỏ”. Do đó, Bộ TN-MT và các địa phương đang lo công tác này sẽ không thể về đích như Quốc hội yêu cầu.

Nhường cơm sẻ áo

Nhường cơm sẻ áo

ANTĐ - Bác mua gà về ăn tết hay để mở quán phở, mà sao toàn gà mái vậy?
Sập tòa nhà  cao tầng ở Ai Cập, 19 người chết

Sập tòa nhà cao tầng ở Ai Cập, 19 người chết

ANTĐ - Bộ Y tế Ai Cập ngày 16-7 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao tầng ở thành phố cảng Địa Trung Hải Alexandria đã tăng lên 19 người, trong khi các lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát. 
Nơi một thành phố hồi sinh

Nơi một thành phố hồi sinh

ANTĐ - Nếu như 20 năm trước, Medellin - nơi khởi nguồn sự nghiệp của trùm ma túy Pablo Escobar khét tiếng với tỷ lệ người bị giết hàng năm lên tới con số khủng khiếp: 381 trên 100.000 dân thì ngày nay, thành phố lớn thứ 2 Colombia này đang trở thành một không gian sống lý tưởng cho 3,5 triệu dân. Muốn biết bài toán quy hoạch kiến trúc và đô thị có ý nghĩa thế nào đối với vận mệnh một thành phố, hãy đến với Medellin.
Nếu chợ không còn

Nếu chợ không còn

ANTĐ - Không khí mua sắm Tết Nguyên đán đang nóng dần lên tuy chưa phải đến lúc cao điểm. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho tết đang tấp nập, dồn dập đổ về Hà Nội. Giá cả thị trường đang rục rịch tăng với cái cớ rét đậm, rét hại. Dự báo, tổng mức bán lẻ dịp tết ở Thủ đô tăng từ 20-22% so với các tháng bình thường. Sở Công Thương thành phố đã có kế hoạch “từ xa” không để gây sốt giá và khan hàng trong dịp Tết Âm lịch. Đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp, công ty tham gia chương trình cung ứng hàng tết, bình ổn giá tại nhiều điểm trên địa bàn. Giả thử, thời tiết vẫn rét hại kéo dài tình hình giá cả hàng hóa sẽ ra sao? Liệu các siêu thị, trung tâm thương mại có “áp đảo” và kìm giá các chợ truyền thống?