Thắng đẹp Hải Phòng, Hà Nội FC lên đỉnh bảng chờ... án phạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 13-4, chủ nhà Hà Nội thắng thuyết phục Hải Phòng 3-0, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng Night Wolf V-League 2023 sau 6 vòng đấu.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hải Phòng "nóng" từ trước trận, khi cổ động viên đất Cảng đốt nhiều pháo sáng trên đường tới sân Hàng Đẫy và ít nhất một quả pháo sáng đốt trong sân, trước giờ bóng lăn.

Bất chấp thời tiết mưa phùn, điều kiện sân trơn, hai đội vẫn nhập cuộc đầy máu lửa.

Hà Nội FC thắng thuyết phục Hải Phòng 3-0

Hà Nội FC thắng thuyết phục Hải Phòng 3-0

Chủ nhà có lợi thế dẫn bàn ngay từ phút thứ 2, khi Văn Quyết dứt điểm 11m thành công sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của một cầu thủ Hải Phòng.

Tới phút 36, Lucao đánh đầu chiến thuật mở ra cơ hội để đội trưởng Văn Quyết băng xuống dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

Phút 80, sau nhiều tình huống ghi bàn "hụt" và kiến tạo cho đồng đội lập công, Lucao đã có bàn thắng của riêng mình với siêu phẩm sút pha chéo góc khiến thủ môn Hải Phòng chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.

Bàn thắng của Lucao chấm dứt mọi hi vọng của Hải Phòng, dù trước đó, đội khách đã rất nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội thật sự nguy hiểm.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC chiếm ngôi đầu bảng V-League 2023, với cùng 14 điểm nhưng hơn Thanh Hoá về hiệu số bàn thắng bại. Nam Định bám sau hai đội với 2 điểm ít hơn.

Nhóm 3 đội "cầm đèn đỏ" là Đà Nẵng (3 điểm), Bình Dương (3 điểm) và TP.HCM (4 điểm).

Hà Nội FC chờ án phạt vì pháo sáng

Ít nhất một quả pháo sáng đã được đốt trên khán đài Hàng Đẫy, khu vực cổ động viên Hải Phòng, trước khi trận đấu diễn ra.

Pháo sáng tại khu vực cổ động viên Hải Phòng, tối 13-4

Pháo sáng tại khu vực cổ động viên Hải Phòng, tối 13-4

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập pháo, để trận đấu không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội khó thoát án phạt từ Ban Kỷ luật VFF, sau khi để xuất hiện hành vi bị nghiêm cấm tại V-League này.

Trước trận, phía CLB Hải Phòng đã gửi văn bản cho Hà Nội FC xin được tài trợ 1.000 vé xem trận đấu, đồng thời cam kết không tái diễn tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng.