Tham vọng của Nguyễn Thị Oanh bị thách thức bởi dàn đối thủ "khủng"

ANTD.VN - 20h20 hôm nay 2-10, Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật với tham vọng đổi màu huy chương, bất chấp thách thức rất lớn từ đối thủ.

Nguyễn Thị Oanh là niềm hi vọng lớn của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 19 - Hàng Châu, Trung Quốc. Cô đăng ký thi đấu 2 nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ở phần thi 1.500m hôm qua (1-10), Oanh không thể tạo bất ngờ khi chỉ cán đích thứ 7 với thông số 4 phút 24 giây 19, kém hơn rất nhiều thành tích của chính cô tại ASIAD 18 là 4 phút 15 giây 49.

Hôm nay 2-10, Nguyễn Thị Oanh bước vào đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật ASIAD 19 cùng nhiều đối thủ "khủng"

Hôm nay 2-10, Nguyễn Thị Oanh bước vào đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật ASIAD 19 cùng nhiều đối thủ "khủng"

20h20 hôm nay (2-10), Oanh sẽ bước vào nội dung cuối và cũng là nội dung sở trường: 3.000m vượt chướng ngại vật, nơi cô từng giành huy chương đồng lịch sử tại ASIAD bốn năm trước và mục tiêu đổi màu huy chương.

Thế nhưng, thách thức dự báo dành cho Oanh là rất lớn, khi đụng độ các đối thủ rất mạnh.

Thông số 9 phút 43 giây 83 từng giúp giành huy chương đồng ASIAD 2018 đến nay vẫn là thành tích tốt nhất Oanh đạt được khi thi đấu nội dung này.

Nguyễn Thị Oanh xếp 7/8 về thông số tốt nhất từng đạt tại 3.000m vượt chướng ngại vật

Nguyễn Thị Oanh xếp 7/8 về thông số tốt nhất từng đạt tại 3.000m vượt chướng ngại vật

Trong khi đó, 7 vận động viên còn lại trong phần thi chung kết, nhiều người đạt thông số rất ấn tượng.

Đáng chú ý là sự góp mặt của nhà đương kim vô địch đồng thời đang là số 1 thế giới nội dung này - Winfred Mutile Yavi (Bahrain). Cô từng đăng quang ASIAD 18 với thành tích 9 phút 36 giây 52.

Bốn năm qua, thành tích tốt nhất được Yavi rút ngắn xuống chỉ còn 8 phút 50 giây 06. Đây là thông số cực kỳ ấn tượng mà theo giới chuyên gia, chỉ cần tái lặp, Yavi sẽ không có đối thủ ở ASIAD lần này.

Xếp sau đương kim vô địch Yavi là Daisy Jepkemei người Kazakhstan với thông số tốt nhất là 9 phút 06 giây 66. Kế đó là Parul Chaudhary (Ấn Độ, 9 phút 15 giây 31), Xinyan Zhang (Trung Quốc, 9 phút 20 giây 32), Tigest Getent Menkolent (Bahrain, 9 phút 20 giây 65)...

Như vậy nếu xét trên thành tích tốt nhất từng đạt được, Nguyễn Thị Oanh chỉ xếp 7/8 vận động viên thi chung kết. Để san lấp khoảng cách thành tích khá lớn với đối thủ là điều không dễ dàng, nhất là khi 4 năm qua, Oanh chưa cho thấy sự cải thiện đột phá nào trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật.

Tất nhiên, các vận động viên luôn hướng tới tái lặp hoặc vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân, trong đó có Oanh. Vì vậy, cuộc đua chung kết tối nay dự báo sẽ rất khốc liệt, hấp dẫn.

Cũng trong tối nay (2-10), điền kinh Việt Nam có thêm kỳ vọng vào Bùi Thị Thu Thảo - đương kim vô địch nhảy xa ASIAD. Sau 4 năm, Thu Thảo không còn phong độ cao và sự cạnh tranh từ đối thủ dự báo khốc liệt hơn.

Phần thi của Thu Thảo diễn ra từ 20h10, chỉ 10 phút trước khi Nguyễn Thị Oanh bước vào đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật.