Thái tử Ả-rập Xê-út bị cáo buộc buôn lậu chim tại Nga

ANTĐ - Thái tử Ả-rập Xê-út Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer vừa bị cáo buộc buôn lậu 49 chú đại bàng vào Nga để đi săn, trong đó có 16 loài quý hiếm.

Dẫn lời cơ quan giám sát tài nguyên thiên nhiên Liên bang Nga ngày 5/12/2012, tờ Kommersant  cho hay, Thái tử Ả-rập Xê-út Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer vừa bị cơ quan này cáo buộc vì buôn lậu 49 chú đại bàng vào Nga để đi săn, trong đó có 16 loài quý hiếm.

Trước đó, gia đình thái tử đã đi chuyên cơ đến Nga để tham dự một buổi triển lãm chim tại Kalmykia. và bị phát hiện mang bất hợp pháp 49 chú đại bàng.

Mặc dù số chim trên bị giữ lại nhưng thái tử thì được tại ngoại do được quyền miễn trừ ngoại giao. Vụ việc sau đó được thông báo cho Bộ Ngoại giao, Thái tử  Mohammed Bin Saud Al Kabeer buộc phải rời khỏi Nga vào buổi tối.