Chờ U17 Việt Nam tạo "địa chấn" giải châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù nằm chót bảng nhưng Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu đánh bại đối thủ mạnh Uzbekistan lượt trận cuối bảng D giải U17 châu Á 2023 (19h ngày 23-6).

Trận thua 0-4 trước Nhật Bản tại lượt trận thứ hai khiến U17 Việt Nam rơi xuống chót bảng D, với cùng 1 điểm nhưng kém Ấn Độ xếp ngay trên về hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -1 của Ấn Độ).

Ở nhóm trên, Nhật Bản (4 điểm, hiệu số +4) tạm dẫn đầu, bám ngay sau là Uzbekistan (4 điểm, hiệu số +1).

U17 Việt Nam (áo đỏ) còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giải mã được Uzbekistan

U17 Việt Nam (áo đỏ) còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu giải mã được Uzbekistan

Xét về phong độ lẫn đẳng cấp, Uzbekistan và Nhật Bản được "quy hoạch" cho 2 suất vào tứ kết. Tuy nhiên, trong bóng đá và đặc biệt là các giải trẻ, bất ngờ luôn hiện hữu, mở ra hi vọng cho các đội bị đánh giá yếu hơn.

Dù xếp chót bảng song với việc ưu tiên xét đối đầu giữa các đội bóng cùng điểm, U17 Việt Nam còn nguyên cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Uzbekistan, trong khi ở trận đấu cùng giờ (19h ngày 23-6), Nhật Bản không thua Ấn Độ.

Khi đó, Việt Nam sẽ có cùng 4 điểm nhưng hơn Uzbekistan chỉ số đối đầu, đồng thời hơn điểm Ấn Độ và vào tứ kết với ngôi nhì bảng.

Một kịch bản khác đưa Việt Nam vào tứ kết, đó là chúng ta thắng đậm Uzbekistan trong khi Ấn Độ cũng thắng đậm Nhật Bản (với cách biệt từ 4-5 bàn trở lên), khi đó cả 4 đội cùng 4 điểm và Việt Nam dắt tay Ấn Độ đi tiếp nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra, vì vậy, đích ngắm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là quyết thắng Uzbekistan và chờ đợi Nhật Bản có điểm trước Ấn Độ.

Trong 4 đội Đông Nam Á dự vòng chung kết U17 châu Á, hiện mới chỉ có Thái Lan (chủ nhà) giành quyền vào tứ kết với ngôi nhất bảng A, Malaysia và Lào đã bị loại và người hâm mộ Đông Nam Á đang hi vọng thêm một suất đi tiếp cho Việt Nam.