Thái Lan triệu tập đội hình mạnh đấu 2 đối thủ yếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chân sút tốt nhất lịch sử AFF Cup - Dangda cùng 3 cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài là Chanathip, Supachok, Mickelson đều góp mặt ở đội tuyển Thái Lan chuẩn bị giao hữu Đài Bắc Trung Hoa và Hong Kong (Trung Quốc).

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho loạt giao hữu FIFA Days tháng 6. Đáng chú ý, "Voi chiến" triệu tập đội hình gần như mạnh nhất.

Bên cạnh đó là nhiều cầu thủ nổi bật đang thi đấu giải ngoại hạng Thái Lan là sự góp mặt của "Chân sút tốt nhất lịch sử AFF Cup" Teerasil Dangda, 3 cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài là Chanathip Songkrasin (CLB Kawasaki Frontale - Nhật Bản), Supachok Sarachat (CLB Consadole Sapporo - Nhật Bản), Nicholas Mickelson (CLB OB Odense, Đan Mạch).

Chanathip, Dangda cùng nhiều trụ cột góp mặt ở đợt tập trung đội tuyển Thái Lan

Chanathip, Dangda cùng nhiều trụ cột góp mặt ở đợt tập trung đội tuyển Thái Lan

Theo lịch, đội tuyển Thái Lan (hạng 114 thế giới) sẽ đá giao hữu trên sân khách, lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa (hạng 156) ngày 16-6 và Hong Kong (hạng 147) ngày 19-6.

Trước đó ở đợt FIFA Days tháng 3, Thái Lan tham vọng cải thiện thứ hạng FIFA nên đã mời 2 đội có thứ hạng cao hơn nhưng đều phải nhận thất bại, lần lượt trước UAE (0-2) và Syria (1-3). Kết quả, họ bị tụt từ hạng 111 xuống 114.

Rút kinh nghiệm, lần này FAT chọn giao hữu với 2 đội yếu hơn là Đài Bắc Trung Hoa (hạng 156) và Hong Kong (hạng 147).

Trước hai đối thủ yếu, Thái Lan có nhiều cơ hội thắng, thậm chí thắng đậm, để cải thiện hoặc ít nhất là giữ vững vị trí 21 châu Á hiện tại, qua đó đảm bảo được miễn vòng loại thứ nhất World Cup 2026 (dành cho top 25 châu Á) diễn ra vào tháng 10 tới.

Cũng ở đợt FIFA Days tháng 6 này, đội tuyển Việt Nam (hạng 95) giao hữu lần lượt với Hong Kong (ngày 15-6) và Syria (ngày 20-6). Đội tuyển Singapore giao hữu với Papua New Guinea và Solomon Island. Malaysia chọn giao hữu Papua New Guinea, thay cho đối tác dự kiến trước đó là Yemen.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là đội bóng "chơi trội" nhất khi mời đương kim vô địch thế giới Argentina tới Jakarta giao hữu (ngày 19-6), bên cạnh trận đấu với Palestine (ngày 14-6).