Sau Chanathip tới lượt Quang Hải vắng mặt tại AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á cuối năm nay sẽ không có sự hiện diện của 2 ngôi sao hàng đầu là Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Nguyễn Quang Hải (Việt Nam).

Ngày 29-10, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Pau - Pháp) sẽ không tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022.

Nguyên nhân bởi giải đấu này không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, AFC nên Pau FC không có nghĩa vụ phải nhả quân.

Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Quang Hải không dự AFF Cup 2022

Như vậy, Quang Hải sẽ là ngôi sao thứ 2 của Đông Nam Á vắng mặt tại giải. Trước đó, cầu thủ có biệt danh Messi Thái - Chanathip Songkrasin cũng tuyên bố rút lui để cùng CLB chủ quản có sự tập trung tốt nhất cho giải VĐQG Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 11. Nhóm cầu thủ đầu tiên lên tuyển sau khi hoàn thành nghĩa vụ V-League ngày 23-11, số còn lại hội quân sau khi Cúp quốc gia kết thúc ngày 27-11.

Ngày 30-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với CLB Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình. Đây có thể là cơ hội cọ xát duy nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi chính thức chinh phục AFF Cup 2022 bằng trận ra quân gặp Lào ngày 21-12.

AFF Cup diễn ra từ 20-12 đến 16-1-2023. Đội tuyển Việt Nam nằm bảng B cùng Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, và đặt mục tiêu vô địch.

Đây là giải đấu chia tay của HLV Park Hang-seo, đồng thời cũng là cơ hội để các học trò của ông thể hiện, chạy đua danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2022. Trong khi việc vắng mặt tại AFF Cup 2022 xem như Quang Hải đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu cao quý trên cùng đồng nghiệp trong nước.