Thái Lan tính không xem SEA Games 32 vì bản quyền đắt đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mức giá bản quyền SEA Games 32 cao gấp... 80 lần kỳ đại hội trước và Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) chủ trương không mua nếu chủ nhà Campuchia không thay đổi.

Siam Sport dẫn lời Thống đốc FAT - Kongsak Yodmanee bày tỏ bất ngờ với mức giá bản quyền SEA Games 32 mà chủ nhà Campuchia "chào bán".

Theo đó, chủ nhà Campuchia đã đưa ra mức giá 800.000 USD, cao gấp 80 lần so với giá bản quyền SEA Games 31 tại Việt Nam (10.000 USD) và gấp 160 lần so với giá bản quyền mà chủ nhà Philippines bán tại SEA Games 30.

Chủ nhà SEA Games 32 chào giá bán bản quyền cho Thái Lan gấp 80 lần kỳ đại hội trước

Chủ nhà SEA Games 32 chào giá bán bản quyền cho Thái Lan gấp 80 lần kỳ đại hội trước

"Mức giá cao gấp nhiều lần như thế này thì không thể chấp nhận được. Tất nhiên, quyết định về giá cả phụ thuộc vào chủ nhà Campuchia", Thống đốc Kongsak Yodmanee nói và khẳng định SAT sẽ không mua bản quyền nếu Campuchia giữ mức giá hiện tại.

Người đứng đầu SAT cũng nhấn mạnh khả năng người hâm mộ Thái Lan sẽ không được xem bóng đá cũng như các môn thi hấp dẫn của SEA Games 32, trong bối cảnh mức giá bản quyền quá cao còn SAT không có ngân quỹ để đáp ứng.

Hiện SAT đang bàn bạc với Uỷ ban Olympic Thái Lan về việc mua bản quyền, bao gồm việc chọn mua các gói có mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên theo tìm hiểu, các gói nhỏ giá cũng không thấp hơn nhiều so với gói toàn bộ, bởi với SEA Games, các gói bản quyền chủ yếu "bám" vào các môn hấp dẫn như bóng đá, bóng chuyền, bơi, điền kinh...

SEA Games 32 là kỳ đại hội đầu tiên bản quyền truyền hình giải đấu được bán thương mại (trước đây bản quyền SEA Games gần như miễn phí, chủ nhà không bán mà chỉ thu mức phí nhất định gọi là phí truyền dẫn), sau khi nhận được đồng thuận của Hội đồng SEA Games hồi tháng 7-2022.

Mâu thuẫn về giá bản quyền SEA Games giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra sau khi hai quốc gia này tranh cãi nảy lửa về tên gọi cũng như nguồn gốc của môn võ kick-boxing mà Thái Lan gọi là Muay Thái còn Camuchia gọi là Kun Khmer.

Với quyền chủ nhà SEA Games, Campuchia đưa môn võ này vào SEA Games 32 với tên Kun Khmer, khẳng định có nguồn gốc từ quốc gia mình. Đáp lại, Thái Lan không cử VĐV dự môn này. Hiện có ít nhất 7 quốc gia, bao gồm Việt Nam, đăng ký dự tranh môn này.

Trong khi Thái Lan còn chưa thống nhất được giá với chủ nhà Campuchia thì tại Việt Nam, VTVcab đã sớm công bố sở hữu bản quyền SEA Games 32 từ đầu tháng 1-2023.

SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia từ ngày 5 đến 17-5 với 37 môn thi. Đây là lần đầu tiên Campuchia làm chủ nhà của đại hội 63 năm tuổi này.