Thái Lan tiếp nhận 5 xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M

ANTĐ - Ngày 5-2, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Ukrspetsexport của Ukraine cho biết, họ đã chuyển giao 5 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên cho Thái Lan, theo một hợp đồng ký năm 2011.

Lô xe tăng này, thuộc một phần của hợp đồng đặt mua 49 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M trị giá hơn 200 triệu USD của Ukraine, sẽ được đưa vào biên chế trong Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan trong tương lai gần.

Tập đoàn Ukrspetsexport cho biết trong một tuyên bố rằng, 5 chiếc xe tăng đầu tiên này đã được vận chuyển đến cảng Sattahip của Thái Lan hôm 4-2 và sẽ trải qua các cuộc kiểm tra nghiệm thu bổ sung trên đất Thái Lan.

Xe tăng Oplot được trang bị một pháo nòng trơn 125mm, một súng máy đồng trục 7,62 mm và một súng máy phòng không 12,7 mm.

Pháo chính có thể bắn tên lửa dẫn đường bằng laser chống lại xe tăng chiến đấu, xe bọc thép và máy bay trực thăng với phạm vi 5km.

Trong những năm gần đây, Ukraine đã trở thành một đối thủ cạnh tranh tích cực trên thị trường vũ khí toàn cầu nhờ danh tiếng về các loại vũ khí đáng tin cậy, giá cả tương đối thấp và chế độ bảo hành và dịch vụ sửa chữa sau bán hàng kéo dài.

Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố, năm 2012, Ukraine đã xuất khẩu những vũ khí thông thường lớn trị giá 1,3 tỷ USD, giúp họ trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới trong năm đó.

Theo SIPRI, giá trị các thương vụ xuất khẩu của Ukraine sang các nước châu Á chiếm 47%, trong khi xuất khẩu sang các nước châu Phi chiếm 23% và các quốc gia thuộc Liên Xô 21%.