Thái Lan tăng cường ngăn chặn các hành vi gian lận và bạo lực trước bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Jirabhop Bhuridej, Cục trưởng Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan trực thuộc kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao để ngăn chặn các hành vi gian lận và bạo lực trước ngày bầu cử 14-5 tới.

Trung tướng Jirabhop nhấn mạnh: “CIB sẽ không bỏ qua bất kỳ quan chức hoặc cơ quan nào bị phát hiện có liên quan đến những hành vi phạm tội như vậy”. Bên cạnh đó, CIB đã phát động các chiến dịch truy quét để bắt giữ những đối tượng có thể gây ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử.

Cử tri đi bầu cử sớm tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok, Thái Lan hôm 7-5

Cử tri đi bầu cử sớm tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok, Thái Lan hôm 7-5

Trong chiến dịch như vậy, hôm 2-5, Thiếu tướng Montree Theskhan, Cục trưởng Cục trấn áp tội phạm (CSD), đã dẫn đầu hơn 80 sỹ quan lực lượng đặc nhiệm Hanuman đột kích vào các căn cứ của băng nhóm tội phạm Cabin ở các tỉnh Trang và Phatthalung.

Hoạt động này được triển khai theo lệnh bắt giữ của Tòa án tỉnh Trang đối với 10 đối tượng bị cáo buộc liên quan đến các tội danh giết người có chủ ý và sử dụng vũ khí.

Ông Jirabhop cho hay, băng nhóm tội phạm Cabin là một tập hợp các tay súng và những đối tượng bất lương trẻ tuổi. Băng nhóm này nhận nhiều công việc khác nhau, bao gồm thu tiền từ buôn bán ma túy và ám sát. Một tin báo cho thấy băng nhóm trên đang lên kế hoạch đe dọa và loại bỏ một số nhà động hoạt chính trị ở miền Nam Thái Lan. Ông Jirabhop lưu ý thêm hoạt động này của cảnh sát cũng giúp loại bỏ những đối tượng có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai ở từng khu vực bầu cử để ứng phó với những lời cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là ở miền Nam.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thành lập một trung tâm an toàn để giám sát cuộc bầu cử nhằm đảm bảo mọi người sẽ tuân thủ luật pháp.

Thiếu tướng Nithithorn Chintakanon - người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết có 6 quy định chính mà người dân cần lưu ý, bao gồm bỏ phiếu bên ngoài các khu vực bỏ phiếu được chỉ định có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và/hoặc phạt tiền từ 20.000 baht (gần 600 USD) đến 100.000 baht (gần 3.000 USD), đồng thời có thể dẫn đến việc bị cấm bỏ phiếu trong 10 năm, chụp ảnh lá phiếu có thể bị phạt tù tới 1 năm và/hoặc phạt tiền tới 20.000 baht, yêu cầu hoặc nhận tiền hoặc tài sản để bỏ phiếu hoặc để tránh bỏ phiếu có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và/hoặc bị phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht và bị cấm bỏ phiếu trong 10 năm.

Những cử tri có ý định làm hỏng các lá phiếu cũng có thể bị phạt tù và cấm bỏ phiếu trong 10 năm, làm hư hỏng tài sản theo Điều 358 của Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tù tới 3 năm và/hoặc phạt tiền tới 60.000 baht (gần 1.800 USD), gỡ bỏ các áp phích vận động có thể bị phạt tù tới 3 năm và/hoặc phạt tiền tới 60.000 baht.

Ngày 7-5, khoảng 2,35 triệu cử tri trên khắp Vương quốc Thái Lan đi bỏ phiếu trước để bầu Hạ viện khóa mới. Tại thủ đô Bangkok, số cử tri đăng ký bỏ phiếu trước là 809.748 người. Theo Thiếu tướng Chokchai Ngamwong, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok, khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai tại tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok để đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử trước. Cảnh sát có trách nhiệm điều tiết giao thông xung quanh các điểm bỏ phiếu, xử lý các vi phạm bầu cử và duy trì trật tự trị an. Các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 17h cùng ngày.