Thái Lan phẫn nộ vụ bé gái bị cưỡng hiếp và sát hại

ANTĐ - Người dân Thái Lan đã bày tỏ sự giận dữ, đồng thời kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc kẻ tấn công sau khi xảy ra vụ cưỡng hiếp và sát hại dã man bé gái 13 tuổi ở miền nam nước này. 

Thi thể nạn nhân được tìm thấy gần đường ray

Đại tá Napanwut Liemsa-nguan thuộc Ủy ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em cho biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng sớm 8-7 gần đường ray tàu hỏa ở huyện Pranburi, tỉnh Prachuap Khirikhan. Bé gái này đang cùng với những chị em gái đi trên một chiếc tàu hỏa từ tỉnh Surat Thani tới Thủ đô Bangkok thì bị mất tích vào tối 5-7, sau đó bị hãm hiếp và sát hại. Nghi phạm bị bắt giữ là một công nhân đường sắt.

Theo lời khai của đối tượng, hắn đã dùng chất kích thích và uống bia trước khi thực hiện vụ tấn công. Nếu bị kết tội, tên này có thể phải chịu án phạt cao nhất là tử hình cho các tội danh cưỡng hiếp, giết người và che giấu thi thể nạn nhân.