Thái Lan mua 6 trực thăng EC-145 cho lục quân

ANTĐ - Ngày 23-2, tập đoàn Airbus Helicopter cho biết, Thái Lan vừa ký một hợp đồng mua thêm 6 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ EC-145 T2 của tập đoàn để biên chế cho lục quân.

Đây là phiên bản mới nhất và mạnh nhất của dòng trực thăng lưỡng dụng hai động cơ hạng nhẹ EC-145 đã được chứng minh trong thực tế của tập đoàn Airbus Helicopter.

Theo IHS Jane's, hợp đồng này có thể đã được hai bên ký kết từ cuối tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, giá trị của 6 chiếc máy bay trực thăng EC-145 T2 chưa được tiết lộ, nhưng theo ước tính sẽ có giá khoảng 50 triệu USD.

Theo hợp đồng, số trực thăng trên sẽ bắt đầu được bàn giao cho lục quân Hoàng gia Thái Lan từ năm 2016. Số máy bay trên sẽ được lục quân sử dụng chính thức để vận chuyển hành khách VIP.

Máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ EC-145 T2 

Ông Philippe Monteux, giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Airbus Helicopter cho biết: “Với việc mua máy bay trực thăng EC-145 T2, lục quân Hoàng gia Thái Lan một lần nữa đã chứng minh sự tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của Airbus Helicopter sau khi biên chế thành công máy bay trực thăng trinh sát AS-550 C3e trong năm 2014 và vừa tiếp nhận trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ UH-72A Lakota từ Mỹ”.

EC-145 T2 là một phiên bản cải tiến của EC-145 hai động cơ đang được ưa chuộng của Eurocopter, kết hợp 2 động cơ FADEC Arriel 2E với các cánh quạt đuôi Fenestron, nâng cấp hộp số cánh quạt chính và cánh quạt đuôi, được trang bị buồng lái kỹ thuật số hiện đại với 4 trục lái tự động.

Với tải trọng cất cánh tối đa 3,65 kg, biến thể này vừa được sử dụng như 1 máy bay chở khách, chở hàng hóa dân dụng, vừa được sử dụng như một trực thăng quân sự.

Hồi tháng 12-2013, Thái Lan cũng ký một hợp đồng mua 6 chiếc máy bay trực thăng UH-72A, một phiên bản của EC-145, từ lục quân Mỹ theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ.