Thái Lan kiếm vé vớt gặp Việt Nam ở World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đá play-off liên lục địa từ ngày 18 đến 22-2 để tìm kiếm suất dự World Cup nữ 2023, cùng bảng đấu với Việt Nam.

Thái Lan chính là đội bị Việt Nam loại ở vòng play-off châu Á sau trận thua 0-2 và phải tìm kiếm cơ hội vé vớt từ vòng play-off liên lục địa diễn ra tại New Zealand - quốc gia đồng đăng cai vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan (hạng 41 thế giới) sẽ gặp Cameroon (hạng 58) ở trận đấu ngày 18-2. Đội thắng sẽ gặp Bồ Đào Nha (hạng 22) để tranh suất duy nhất tới World Cup.

Thái Lan (áo xanh) thua Việt Nam ở vòng play-off châu Á nên phải tìm vé vớt ở vòng play-off liên lục địa, vốn khắc nghiệt hơn khi có Bồ Đào Nha, Cameroon

Thái Lan (áo xanh) thua Việt Nam ở vòng play-off châu Á nên phải tìm vé vớt ở vòng play-off liên lục địa, vốn khắc nghiệt hơn khi có Bồ Đào Nha, Cameroon

Trước đó, Bồ Đào Nha có trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand ngày 17-2 để "làm nóng", do chỉ phải đá duy nhất một trận ở vòng play-off.

Theo kết quả bốc thăm, đội thắng play-off bảng đấu này sẽ nằm ở bảng E của vòng chung kết, nơi đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và đội tuyển nữ Việt Nam chờ sẵn.

Vì vậy, người hâm mộ Đông Nam Á đang kỳ vọng về một cuộc đối đầu lịch sử giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở World Cup nữ.

Về phần mình, việc sảy chân ở các vòng loại châu Á khiến tuyển nữ Thái Lan chịu áp lực lớn.

Theo Siam Sport, việc đoàn quân do HLV người Nhật - Miyo Okamoto dẫn dắt thua Việt Nam 0-2, thua Đài Bắc Trung Hoa 0-3 ở vòng loại châu lục mang tới nỗi thất vọng lớn, đồng thời khiến họ thêm mệt mỏi khi phải đá play-off liên lục địa để tìm kiếm tấm vé dự kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Dù vậy, thời gian qua tuyển nữ Thái Lan đã tích cực tập huấn nước, giao hữu quốc tế và quyết tâm hoàn thành mục tiêu. Đối thủ mạnh nhất ở vòng play-off được xác định là Bồ Đào Nha.