Thái Lan kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án biểu tình

ANTĐ - Ngày 13-2, Ngoại trưởng tạm quyền Thái Lan Surapong Tovichakchaikul, đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế lên án các cuộc biểu tình chống chính phủ tại nước này. 

Theo ông Surapong, việc các nước và các tổ chức quốc tế lên án các hành động vi phạm pháp luật của những người biểu tình, sẽ không được xem là sự can thiệp vào những công việc nội bộ của Thái Lan vì việc này là phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đi đầu trong việc lên án những hành động biểu tình chống chính phủ của lực lượng đối lập tại Thái Lan. “Tôi muốn thấy Liên Hợp Quốc là tổ chức đầu tiên lên án lực lượng biểu tình”, ông Surapong nói.

Ngoại trưởng Surapong đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao của 51 quốc gia, trong đó có 31 đại sứ, cùng với các quan chức của 4 tổ chức quốc tế tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã không thể tổ chức bỏ phiếu ở nhiều địa điểm bỏ phiếu thuộc 9 tỉnh và toàn bộ các khu vực thuộc 9 tỉnh khác vì không có ứng cử viên nào đăng ký. Chính phủ tạm quyền tuyên bố sẽ tiếp tục hoàn thành cuộc tổng tuyển cử hôm 2-2, vốn đã bị người biểu tình cản trở.

Tất cả 9 tỉnh không có ứng cử viên đăng ký đều nằm ở miền Nam Thái Lan, thành trì chính trị của đảng Dân chủ, đảng trước đó đã tuyên bố tẩy chay cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra.