Thái Lan "giam" tiền thưởng huy chương của đội tuyển U22

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đội tuyển thể thao Thái Lan đã nhận được tiền thưởng huy chương SEA Games 32, ngoại trừ đội bóng đá nam U22.

Đoàn thể thao Thái Lan xếp nhì chung cuộc SEA Games 32 với thành tích 108 HCV, 96 HCB, 108 HCĐ và nhì chung cuộc ASEAN Para Games 12 với 126 HCV, 110 HCB, 92 HCĐ.

Mới đây, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) đã trao tổng số tiền 338 triệu baht (gần 228 tỉ đồng) cho chủ nhân các tấm huy chương. Song, riêng tiền thưởng HCB của đội bóng đá nam U22 bị giữ lại.

Thành viên U22 Thái Lan ẩu đả với đội Indonesia tại chung kết SEA Games 32

Thành viên U22 Thái Lan ẩu đả với đội Indonesia tại chung kết SEA Games 32

Thống đốc SAT - ông Kongsak Yodmanee tiết lộ cơ quan này chủ động "giam" tiền thưởng của đội U22 vì những vấn đề nảy sinh ở trận chung kết với U22 Indonesia, làm xấu hình ảnh thể thao Thái Lan.

"Hội đồng kỷ luật SAT đang vào cuộc để điều tra, kết luật vi phạm của các cá nhân liên quan vụ ẩu đả chung kết SEA Games. Những người này sẽ không được nhận tiền thưởng huy chương. Tuy nhiên còn những người không liên quan, họ xứng đáng nhận thưởng. Vì vậy, SAT đang hối thúc Liên đoàn bóng đá Thái Lan sớm có báo cáo, kết luận vụ việc để làm căn cứ", ông Kongsak Yodmanee thông tin.

Từ vụ việc phản cảm của đội bóng đá nam U22, người đứng đầu SAT cho biết tới đây cơ quan này sẽ xây dựng quy chế chi tiết, trong đó chế tài xử phạt cụ thể đối với những vận động viên làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh thể thao Thái Lan.

Phía SAT đồng thời xác nhận chưa chấp thuận cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Somyot từ chức.

Trước đó tại chung kết SEA Games 32, một số thành viên ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan đã khơi mào vụ ẩu đả với thành viên đội U22 Indonesia, buộc trọng tài phải rút 7 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng, tạo ra trận đấu bạo lực, phản cảm nhất lịch sử SEA Games.