Thái Lan dự phòng tới 52 cầu thủ cho AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức quy định mỗi đội đăng ký tối đa 23 cầu thủ song HLV Mano Polking lên danh sách sơ bộ tới 75 người, nhằm dự phòng trường hợp các CLB không chịu nhả quân.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng HLV trưởng Polking vừa thống nhất danh sách sơ bộ đội tuyển quốc gia dự AFF Cup 2022 lên tới 75 cầu thủ.

Đáng chú ý, danh sách này không có tên Chanathip (CLB Kawasaki Frontela đá giải VĐQG Nhật Bản) và Supachai, Suphanat (cùng thuộc CLB Buriram United đá giải VĐQG Thái Lan).

Thái Lan lên danh sách sơ bộ 75 cầu thủ cho AFF Cup 2022

Thái Lan lên danh sách sơ bộ 75 cầu thủ cho AFF Cup 2022

Đây là 3 trụ cột của đội tuyển Thái Lan, tuy nhiên, họ hoặc chủ động rút lui để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hoặc không được CLB chủ quản cho phép.

HLV Polking thừa nhận, so với King's Cup 2022 - giải đấu mà Chanathip tham dự nhưng chỉ đá 14 phút rồi chấn thương nghỉ hết giải, đội tuyển Thái Lan gặp khó hơn ở AFF Cup 2022 khi nhiều CLB không chịu "nhả" quân, trong khi mức độ khốc liệt của giải là lớn hơn.

Đó cũng là lý do chiến lược gia người Brazil phải lên danh sách sơ bộ tới 75 người, hòng tìm ra 23 người tốt nhất đăng ký với ban tổ chức AFF Cup.

"Tôi sẽ phải theo dõi phong độ của tất cả họ. Kế đó, FAT sẽ gửi thông báo về việc triệu tập cầu thủ tới CLB chủ quản. Sau khi có trả lời từ CLB, ban huấn luyện sẽ kiểm tra thể lực, xem liệu có ai chấn thương không, để đảm bảo những cầu thủ lên tuyển trong tư thế sẵn sàng nhất", HLV Polking nói.

Ở danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan có sự xuất hiện của 6 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài gồm Đan Mạch (2 cầu thủ), Nhật Bản (2), Bồ Đào Nha (1) và Malaysia (1). Tuy nhiên, khả năng hội quân cũng như phong độ của những cầu thủ này vẫn là dấu hỏi lớn.

Sau chức vô địch ấn tượng tại AFF Cup 2020, HLV Polking nhận nhiệm vụ bảo vệ thành quả ở mùa giải năm nay, trước sự cạnh tranh gay gắt từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia... Kết quả giải đấu này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc FAT có gia hạn hợp đồng cho phép HLV Polking dẫn dắt "Voi chiến" dự Asian Cup 2023 hay không.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với Myanmar và một đội bóng khác trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022, diễn ra từ 20-12 tới 16-1-2023.