Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ rời Địa Trung Hải trở về căn cứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hải quân Mỹ thông báo, tàu sân bay USS Gerald R. Ford, vốn được triển khai tới phía đông Địa Trung Hải sau cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel ngày 7-10-2023, sẽ quay trở lại Mỹ “trong những ngày tới”.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ

Trong 1 tuyên bố, Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ “trở về cảng nhà theo lịch trình để chuẩn bị cho các đợt triển khai trong tương lai”.

“Bộ Quốc phòng Mỹ liên tục đánh giá tình hình lực lượng trên toàn cầu và sẽ duy trì khả năng mở rộng ở cả Địa Trung Hải và khắp Trung Đông”, tuyên bố cho biết thêm.

Hải quân Mỹ nêu rõ, lực lượng này đang “hợp tác với các đồng minh và đối tác để tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực”.

Theo Hải quân Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này sẽ tiếp tục dựa vào sự hiện diện của lực lượng Mỹ trong khu vực - bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower - “để ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào leo thang cuộc khủng hoảng này ngoài Dải Gaza”.

Sau cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7-10-2023, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Israel và tăng cường lực lượng của nước này trong khu vực, bao gồm việc triển khai tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các tàu chiến khác tới phía đông Địa Trung Hải.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có trọng tải 100.000 tấn, được trang bị các công nghệ mới.

Đây là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, chở theo khoảng 5.000 thủy thủ và boong chứa đầy máy bay chiến đấu. Tàu sân bay này được hộ tống bởi các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường.