Tàu sân bay Type 003 của Trung Quốc chuẩn bị gia nhập đội hình tác chiến có gì?

ANTD.VN - Tàu sân bay Type 003 của Hải quân Trung Quốc đang hoàn thành những bài thử nghiệm cuối cùng trước khi gia nhập biên chế.
Tàu sân bay Type 003 mang tên Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hàng không mẫu hạm mới nhất lớp Gerald R. Ford của Mỹ.

Tàu sân bay Type 003 mang tên Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hàng không mẫu hạm mới nhất lớp Gerald R. Ford của Mỹ.

Chiếc chiến hạm này mang theo tham vọng giúp Hải quân Trung Quốc trở thành đối trọng xứng tầm với Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chiếc chiến hạm này mang theo tham vọng giúp Hải quân Trung Quốc trở thành đối trọng xứng tầm với Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Trung Quốc và thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Trung Quốc và thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ.

"Tàu sân bay Type 003 là một trong những điểm mấu chốt giúp Bắc Kinh trở lại vị trí cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sẽ được tổ chức vào năm 2049", tờ SCMP nêu rõ.

"Tàu sân bay Type 003 là một trong những điểm mấu chốt giúp Bắc Kinh trở lại vị trí cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sẽ được tổ chức vào năm 2049", tờ SCMP nêu rõ.

Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, tàu sân bay Type 003 được Trung Quốc dựa trên thành tựu phát triển của Liên Xô, đó chính là chiếc Ulyanovsk chưa hoàn thành.

Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, tàu sân bay Type 003 được Trung Quốc dựa trên thành tựu phát triển của Liên Xô, đó chính là chiếc Ulyanovsk chưa hoàn thành.

Tuy nhiên các kỹ sư Trung Quốc đã trang bị cho con tàu những công nghệ và hệ thống hiện đại nhất, đặc trưng của thế kỷ 21.

Tuy nhiên các kỹ sư Trung Quốc đã trang bị cho con tàu những công nghệ và hệ thống hiện đại nhất, đặc trưng của thế kỷ 21.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải vào ngày 17/6/2022 và bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng 9/2022. Trong những tháng tới, con tàu sẽ tiến hành những bài kiểm tra cuối cùng trên biển.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải vào ngày 17/6/2022 và bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng 9/2022. Trong những tháng tới, con tàu sẽ tiến hành những bài kiểm tra cuối cùng trên biển.

So với 2 tàu sân bay đầu tiên (Type 001 Liêu Ninh và Type 002 Sơn Đông) thì chiếc Type 003 của Trung Quốc xứng đáng được coi là một siêu hàng không mẫu hạm khi nó có lượng giãn nước lên tới 110.000 tấn, lớn hơn cả lớp Ford của Mỹ.

So với 2 tàu sân bay đầu tiên (Type 001 Liêu Ninh và Type 002 Sơn Đông) thì chiếc Type 003 của Trung Quốc xứng đáng được coi là một siêu hàng không mẫu hạm khi nó có lượng giãn nước lên tới 110.000 tấn, lớn hơn cả lớp Ford của Mỹ.

Với kích thước khổng lồ như trên, tàu sân bay Trung Quốc được cho là sẽ trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân chứ không phải nhiên liệu thông thường như hai tàu CV-16 và CV-17.

Với kích thước khổng lồ như trên, tàu sân bay Trung Quốc được cho là sẽ trang bị động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân chứ không phải nhiên liệu thông thường như hai tàu CV-16 và CV-17.

Bên cạnh đó, do không còn đường cất hạ cánh kiểu nhảy cầu nên chắc chắn tàu sân bay Type 003 sẽ được trang bị máy phóng, có thể là công nghệ máy phóng điện tử (EMALS) tối tân nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, do không còn đường cất hạ cánh kiểu nhảy cầu nên chắc chắn tàu sân bay Type 003 sẽ được trang bị máy phóng, có thể là công nghệ máy phóng điện tử (EMALS) tối tân nhất hiện nay.

Số lượng chiến đấu cơ mà tàu sân bay Type 003 mang theo ước chừng lên tới 90 chiếc so với con số 40 của tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, tạo ra sức mạnh uy hiếp rất lớn trên biển.

Số lượng chiến đấu cơ mà tàu sân bay Type 003 mang theo ước chừng lên tới 90 chiếc so với con số 40 của tàu Liêu Ninh và Sơn Đông, tạo ra sức mạnh uy hiếp rất lớn trên biển.

Công nghệ máy phóng điện từ còn giúp cho máy bay chiến đấu cất cánh với tải trọng nhiên liệu và vũ khí tối đa, điều mà đường cất cánh kiểu nhảy cầu không thể làm nổi.

Công nghệ máy phóng điện từ còn giúp cho máy bay chiến đấu cất cánh với tải trọng nhiên liệu và vũ khí tối đa, điều mà đường cất cánh kiểu nhảy cầu không thể làm nổi.

Ngoài ra tàu sân bay Type 003 còn có khả năng triển khai máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) để hỗ trợ đắc lực cho biên đội tiêm kích trong khi làm nhiệm vụ.

Ngoài ra tàu sân bay Type 003 còn có khả năng triển khai máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) để hỗ trợ đắc lực cho biên đội tiêm kích trong khi làm nhiệm vụ.

Ngoài vũ khí tấn công, phương tiện phòng vệ của tàu sân bay Type 003 cũng rất đáng gờm với pháo phòng không cao tốc 11 nòng Type 1130 và tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-10.

Ngoài vũ khí tấn công, phương tiện phòng vệ của tàu sân bay Type 003 cũng rất đáng gờm với pháo phòng không cao tốc 11 nòng Type 1130 và tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-10.

Hệ thống điện tử trang bị cho tàu sân bay Type 003 cũng là những khí tài tốt nhất của Trung Quốc, khiến cho con tàu thực sự có sức mạnh đáng gờm.

Hệ thống điện tử trang bị cho tàu sân bay Type 003 cũng là những khí tài tốt nhất của Trung Quốc, khiến cho con tàu thực sự có sức mạnh đáng gờm.