Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc lần đầu xuất hiện ở Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 3 tàu hải quân Trung Quốc, trong đó có tàu sân bay Sơn Đông, đã di chuyển tại vùng biển Thái Bình Dương, phía Nam tỉnh Okinawa.
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc

Tàu Sơn Đông là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được chế tạo trong nước và được đưa vào hoạt động hồi tháng 12-2019. Đây là lần đầu tiên ghi nhận hoạt động của tàu sân bay này ở Thái Bình Dương.

Hôm 6-4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ Trên biển của nước này đã phát hiện tàu sân bay Sơn Đông, 1 tàu khu trục và 1 tàu khác di chuyển về phía Đông trong vùng biển cách đảo Hateruma khoảng 300km về phía Nam vào tối 5-4.

Một bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy một số máy bay chiến đấu và trực thăng trên boong của tàu sân bay Sơn Đông.

Hôm 5-4, Lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tàu sân bay nói trên đã đi qua Eo biển Ba Sỹ giữa Đài Loan và Philippines.

Hải quân Trung Quốc hiện đang biên chế 2 tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh đã tiến hành tập trận tại Thái Bình Dương vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản tin rằng Trung Quốc đang cố gắng tăng cường khả năng tác chiến của 2 tàu sân bay này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ duy trì cảnh giác, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình.