Tàu ngầm thế hệ mới của Nga vẫn sẽ có thiết kế 2 thân

ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới của Nga vẫn sẽ có cấu trúc 2 thân và lực giãn nước khoảng 12.000 tấn, văn phòng thiết kế Malakhit tiết lộ vào hôm 15-12.

“Lực giãn nước của các mẫu tàu ngầm tương lai sẽ giống với tàu ngầm lớp Yasen là khoảng 12.000 tấn hoặc thậm chí nhỏ hơn”, phó giám đốc điều hành văn phòng thiết kế Malakhit, Nikolai Novoselov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti.

Tàu ngầm thế hệ mới của Nga vẫn sẽ có thiết kế 2 thân ảnh 1Nga vẫn theo đuổi thiết kế tàu ngầm 2 thân thay vì đơn thân

“Chúng tôi tin rằng thiết kế 2 thân tốt hơn đơn thân và văn phòng cũng đã phát triển một mẫu concept cho loại tàu ngầm tấn công thế hệ thứ 5 mặc dù Bộ Quốc phòng Nga chưa hề đưa ra yêu cầu về thông số kĩ thuật và thiết kế”, ông Novoselov cho hay.

Ông Novoselov cũng tiết lộ rằng, thế hệ tàu ngầm tiếp theo của Nga sẽ được trang bị thuỷ lôi, tên lửa, cũng như tàu lặn nhỏ không người lái. Các tàu lặn này có thể tách rời khỏi tàu ngầm lớn ngay cả khi đã tắt động cơ. Tàu ngầm tương lai sẽ có thể biến mất khỏi khu vực hoạt động một cách bí mật hơn, trong khi các tàu lặn nhỏ nó mang theo sẽ tăng cường sự hiện diện của tàu ngầm.

Nga hiện đang sử dụng chiếc tàu ngầm tấn công đa dụng thế hệ thứ 4 lớp Yasen. Chiếc đầu tiên, Severodvinsk, hiện đã được biên chế trong Hải quân Nga, trong khi chiếc thứ 2 vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Hải quân Nga hiện cũng dùng tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borei. 2 tàu ngầm hiện đại, Yury Dolgorukiy và the Alexander Nevskiy đã đi vào phục vụ trong khi chiếc thứ 3, Vladimir Monomakh sẽ được biên chế vào tháng này và 3 chiếc khác hiện vẫn đang được đóng mới.