Tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng

ANTD.VN -Sáng ngày 6-6, tàu ngầm tấn công USS Cheyenne chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Mỹ đã cập cảng ở thành phố Busan, Hàn Quốc, trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh với Triều Tiên.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng ảnh 1

Tàu ngầm tấn công USS Cheyenne của hải quân Mỹ. 

"USS Cheyenne nặng 6.900 tấn đã xuất phát từ Trân Châu Cảng, Hawaii, và cập bến tại thành phố Busan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 450 km về phía nam vào sáng nay (6-6). Mục đích chuyến thăm là để các thủy thủ tàu ngầm nghỉ ngơi và bổ sung vật tư", hãng tin Yonap dẫn lời một quan chức giấu tên của quân đội Hàn Quốc cho biết.

Tàu ngầm này không có kế hoạch tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự chung với hải quân Hàn Quốc.

Tàu ngầm USS Cheyenne cập cảng Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên leo thang, liên quan đến các hoạt động thử tên lửa liên tiếp trong thời gian gần đây của Bình Nhưỡng, và lệnh trừng phạt mới nhất mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua vào tuần trước.

Tàu ngầm USS Cheyenne có chiều dài 110,3 m với thủy thủ đoàn 130 người, được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, với tầm bắn khoảng 3.100 km, và tên lửa chống hạm Harpoon với tầm bắn 130 km.

Được chế tạo vào năm 1996, USS Cheyenne đã tham gia vào nhiều hoạt động quân sự, trong đó có Chiến dịch Đất nước Iraq Tự do năm 2003.