Tàu ngầm phi hạt nhân Nga nã tên lửa Kabilr tiêu diệt IS, các đối thủ Nga e dè

ANTD.VN - Tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã nã hàng loạt tên lửa hành trình đáng sợ Kalibr vào IS cuối tháng 6 vừa qua. Ngay lập tức các đối thủ Nga ngầm ý đề phòng loại tàu ngầm phi hạt nhân được mệnh danh là "hố đen đại dương này".

Tàu ngầm Krasnodar được coi là vũ khí tấn công 'đáng gờm' dưới lòng biển của Nga. Nó là tàu ngầm thứ tư trong sáu tàu ngầm Kilo 636,3. Tất cả những chiếc tàu ngầm này đều được đưa vào phục vụ trong quân đội vào cuối năm 2016. So với những chiếc Kilo 636 trước đây, những chiếc Kilo 636,3 được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, có khả năng chiến đấu kéo dài và khả năng tấn công mặt đất, trên mặt nước và các mục tiêu dưới nước. Đặc biệt là khả năng mang những tên lửa hành trình Kalibr đáng sợ có thể tấn công những mục tiêu cách xa lên tới 2.600km

Tàu ngầm Krasnodar của hải quân Nga
Tàu ngầm Krasnodar của hải quân Nga

Tàu ngầm Krasnodar được thiết kế với khả năng hoạt động một cách âm thầm, không gây ra nhiều tiếng động. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu ngầm Krasnodar ngay sau khi được biên chế vào năm 2015 đã được đưa sang Syria để thực chiến. Hiện chiếc tàu này vẫn đang hoạt động tại bờ biển Syria. Nó vừa bảo vệ quân Nga cũng như quân đội chính phủ Sirya, đồng thời sẽ tiếp tục giáng những đòn sấm sét bằng tên lửa hành trình vào phiến quân khủng bố IS.