Tàu Nga chở xe tăng, xe bọc thép tới Syria, chuẩn bị cho trận đánh lớn?

ANTD.VN - Một tàu đổ bộ cỡ lớn của Hạm đội Biển Đen (Nga) đã tiến vào vùng biển Địa Trung Hải sau khi đi qua eo biển Bosphorus, nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của Nga

Theo Yoruk Isik, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 đã được nhìn thấy băng qua eo biển Bosphorus để đến vùng biển Địa Trung Hải.

Con tàu có khả năng chở theo nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC).

Đây là lần thứ ba tàu đổ bộ Azov 151 tới Syria trong vòng 2 tháng qua và là lần thứ 5 trong năm nay.

Tàu cứu hộ của Hạm đội Biển Đen, Shakhtior, đã đến Địa Trung Hải từ rất sớm. Có vẻ như quân đội Nga đang tăng cường cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Syria khi họ chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib.

Idlib được coi là “chảo lửa” ở Tây Bắc Syria do nhiều nhóm phiến quân tập trung tại đây sau khi bị quân đội chính phủ nước này đánh bại ở nhiều nơi khác.