Tàu khu trục Mỹ tiến gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông

ANTĐ - Các tàu khu trục Hải quân Mỹ đang lặng lẽ đeo bám một số đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông trong những tuần gần đây, trước khi Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. 

Tàu khu trục Spruance của Hải quân Mỹ

Theo 2 quan chức quốc phòng Mỹ, trong 2 tuần qua, các tàu khu trục Stethem, Spruance và Momsen đã tiến hành tuần tra gần Bãi cạn Scarborough và các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Chúng tôi thường xuyên tuần tra bên trong khu vực 14-20 hải lý quanh các thực thể này”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Các chuyên gia cho rằng, chiến thuật này nhằm gửi đi thông điệp tới Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như nhằm phô diễn lực lượng Mỹ trước khi tòa án quốc tế ra phán quyết về vụ kiện ở Biển Đông.

Ông Clint Ramsden, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng, các cuộc tuần tra là một phần của “sự hiện diện thường lệ” của Hải quân Mỹ trong khu vực.

“Các lực lượng Hải quân Mỹ đã bay, di chuyển và hoạt động trong vùng này trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông Clint Ramsden nhấn mạnh và cho biết, tất cả các chuyến tuần tra này được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế.