- 10 điều cần biết về siêu xe tăng chủ lực Armata T-14 của Nga
- Nga thử nghiệm cấp quốc gia hệ thống phòng không tầm ngắn mới
- Quân đội Nga diễn tập không kích tại Tajikistan
“Chỉ huy hải quân sẽ không để tàu chiến lớp Leader mới trang bị một động cơ tuabin cánh quạt thông thường. Theo những hướng dẫn kĩ thuật mới đã được chấp thuận bởi bộ quốc phòng, thiết kế của chiếc tàu sẽ chỉ cho phép nó sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân”, nguồn tin này cho biết.

Tàu khu trục lớp Leader của Nga vẫn đang trong giai đoạn phát triển trên giấy
Quyết định này được đưa ra do hải quân Nga cần có khả năng vươn tới một địa điểm không giới hạn ngoài khơi mà không sợ bị hết năng lượng.
Cục thiết kế Severnoye ở St. Petersburg ở tây bắc Nga đang chuẩn bị các thiết kế kĩ thuật, có kế hoạch hoàn thành vào năm 2016.
Các tàu khu trục lớp Leader của Nga được cho là sẽ thay thế các tàu của dự án 956 và 1155. Hải quân Nga có ý định mua 12 chiếc tàu khu trục mới, trong đó 6 chiếc sẽ gia nhập hạm đội phương Bắc và 6 chiếc biên chế vào hạm đội Thái Bình Dương.
Nguồn tin này cho biết các nhà thầu của dự án đều đã sẵn sàng cho việc phát triển các lò phản ứng hạt nhân cho những tàu khu trục mới, tuy nhiên, chắc chắn động cơ hạt nhân sẽ có giá thành đắt hơn những phiên bản động cơ tuabin cánh quạt chạy bằng khí đốt.
Các tên lửa hành trình Caliber, Onyx và nhiều biến thể, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không S-500 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, đều được cho là sẽ xuất hiện trên các tàu ngầm lớp Leader.
Theo hãng tin TASS, hải quân Nga sẽ không thể nhận được các tàu lớp Leader sớm hơn giải đoạn 2023 – 2025.