Tàu hộ tống tàng hình Gremyashchy của Nga dùng động cơ nội địa

ANTĐ - Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu hộ tống Gremyashchy sẽ được trang bị động cơ sản xuất nội địa thay vì nhập khẩu từ nước ngoài.

Tàu chiến Gremyashchy, thuộc Dự án 20385, sẽ được lắp động cơ trước tháng 5-2015. Hải quân Nga ban đầu định trang bị cho chiếc tàu này các động cơ chế tạo bởi công ty Đức MTU. Tuy nhiên, hàng chục hợp đồng của Nga với các công ty phương Tây đã bị hủy bỏ do lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu vì sự kiện Crimea và khủng hoảng Ukraine hồi năm 2014.

Tàu hộ tống Gremyashchy sẽ bỏ động cơ Đức để dùng động cơ nội địa

Với việc 4 động cơ sẽ được lắp vào Gremyashchy trong cuối tháng 5-2016, con tàu này sẽ đi vào quá trình chạy thử trong năm 2017. Hiện nay chiếc tàu chiến đa nhiệm này đang được chế tạo ở xưởng đóng tàu Severnaya Verf. Nó được thiết kế để làm nhiệm vụ chống tàu ngầm, tàu mặt nước, cũng như hỗ trợ hoạt động trên đất liền.
Gremyashchy được làm từ vật liệu tổng hợp và tích hợp công nghệ tàng hình nhằm làm giảm tín hiệu radar cũng như hồng ngoại.

Tàu Gremyashchy bao gồm thủy thủ đoàn 99 người và được trang bị nhiều loại pháo, tên lửa, vũ khí chống ngầm và hệ thống radar hiện đại. Những vụ khí nổi bật có thể được kể đến như tên lửa Kalibr-NK, hệ thống tên lửa chống máy bay Redut, súng máy A-190-01 100mm. Đằng sau tàu còn có một bàn đáp trực thăng chống ngàm Kamov Ka-27.

Chiếc tàu hộ tống này dài 104m, lượng giãn nước 2.200 tấn và vận tốc tối đa 27 hải lí/h.