Tàu hộ tống Nga tiêu diệt thành công hệ thống phòng thủ trên biển

ANTĐ - Ngày 11-6, Hạm đội Baltic cho biết, một chiếc tàu hộ tống tên lửa phòng không mới nhất thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã lần đầu tiên bắn trúng và tiêu diệt thành công một mục tiêu trên biển mô phỏng một chiếc tàu nổi của đối phương.

Phát ngôn viên Hạm đội Baltic, Đại tá hải quân Vladimir Matveyev, cho hay: “Chiếc tàu hộ tống Soobrazitelny đã phóng một quả tên lửa và tiêu diệt thành công một mục tiêu định sẵn trên biển ở khoảng cách xác định. Nội dung diễn tập tấn công bằng tên lửa diễn ra trong điều kiện phức tạp do "đối phương" sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử gây nhiễu radar”.

Tàu hộ tống Soobrazitelny tiến hành vụ phóng thử tên lửa trên trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung với các binh lính thuộc lực lượng đổ bộ đường không và không quân Nga, dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu phương Tây.

Cuộc diễn tập này diễn ra cùng thời điểm với các cuộc diễn tập quốc tế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, mang tên Saber Strike 2014 và Baltops 2014.

Tàu hộ tống Nga tiêu diệt thành công hệ thống phòng thủ trên biển ảnh 1
Một vụ thử tên lửa phòng không của tàu hộ tống Nga


Theo phát ngôn viên Matveyev, tàu hộ tống Soobrazitelny đã phóng tên lửa Redut phiên bản hải quân trúng mục tiêu. Tuyến đường biển tại khu vực này đã được phong tỏa trong thời gian tiến hành diễn tập để tránh thương vong cho dân thường. “Khu vực phóng thử tên lửa đã được phong tỏa bằng 10 chiếc tàu chiến và tàu hộ tống” của Hải quân Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không Redut là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không tầm trung 50R6 Vityaz (S-350E) do tập đoàn Almaz Antei chế tạo, sử dụng tên lửa phòng không tầm trung 9M96, tầm bắn tới 120km.

Hệ thống 50R6 Vityaz được Almaz Antei phát triển từ giữa những năm 2000, nhằm thay thế cho hệ thống phòng không S-300, và bổ sung cho các hệ thống khác, bao gồm: Morfey, S-400 và S-500.

Theo hợp đồng năm 2010 với Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa này dự kiến được biên chế hoạt động vào cuối năm 2013, tuy nhiên, chương trình này đã bị trì hoãn.

Tàu hộ tống Nga tiêu diệt thành công hệ thống phòng thủ trên biển ảnh 2
Hệ thống phòng không phiên bản trên bộ 50R6 Vityaz


Sau đợt trì hoãn này, việc thử nghiệm hệ thống Vityaz dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2014. Quá trình sản xuất quy mô lớn có thể bắt đầu vào năm 2015 và bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2016.

Tàu hộ tống Soobrazitelny thuộc lớp Steregushchy (Vigilant) đã được bàn giao cho Hạm đội Baltic từ tháng 10-2011. Đến nay, Hải quân Nga đã được bàn giao 3 chiếc tàu lớp này, một chiếc đang chạy thử và 2 chiếc đang đóng.

Đây là lớp tàu hộ tống mới nhất của Hải quân Nga. Tàu có tải trọng 2.200 tấn, chiều dài 104,5m, chiều rộng 11,6m, tốc độ 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.800 dặm (khoảng 7.000km). Tàu được biên chế 90 thủy thủ và hoạt động liên tục trên biển 15 ngày.

Tàu được trang bị các loại vũ khí, gồm 12 ống phóng thẳng đứng để phóng tên lửa phòng không Redut, tên lửa hành trình đối hạm Uran-E 3M24 (SS-N-25 Switchblade), một pháo hạm 100 mm, hệ thống vũ khí cận chiến Kashtan, tên lửa chống ngầm SS-N-29/RPK-9 Medvedka, các hệ thống vũ khí phòng không và 4 ống phóng ngư lôi 330mm, cùng một máy bay trực thăng chống ngầm Helix Ka-27.