Tàu cá Philippines bị đâm chìm ở Biển Đông, 3 ngư dân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 4-10, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho hay, Philippines đang điều tra nguyên nhân 3 ngư dân nước này tử vong trong vụ tàu cá của họ bị đâm chìm ở Biển Đông.
Những người sống sót trên tàu cá được đưa về bờ ở tỉnh Pangasinan của Philippines vào ngày 3-10-2023

Những người sống sót trên tàu cá được đưa về bờ ở tỉnh Pangasinan của Philippines vào ngày 3-10-2023

“Vụ việc vẫn đang được điều tra để xác định chi tiết và hoàn cảnh xung quanh vụ va chạm giữa tàu đánh cá và 1 tàu thương mại chưa rõ danh tính”, ông Marcos nói.

“Chúng tôi đảm bảo với các nạn nhân, gia đình họ và mọi người rằng sẽ nỗ lực hết sức để buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm về sự cố hàng hải này”, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhấn mạnh trên mạng xã hội X.

Ngày 4-10, theo thông báo của Cảnh sát biển Philippines (PCG), 3 ngư dân Philippines thiệt mạng sau khi tàu cá của họ bị 1 tàu thương mại nước ngoài chưa rõ danh tính đâm vào trong lúc đang di chuyển trên Biển Đông.

Cảnh sát biển Philippines không nói rõ về vụ việc cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về con tàu mà họ cho rằng đã đâm vào tàu cá Philippines.

Vụ việc xảy ra hôm 2-10 khi tàu cá Philippines đang di chuyển cách bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) 157 km về phía Tây Bắc. 11 thành viên thủy thủ đoàn sống sót khi tàu chìm.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng về bãi cạn Scarborough gần đây gia tăng sau khi Cảnh sát biển Philippines tuyên bố cắt dây phao dài 300m do hải cảnh Trung Quốc bố trí gần bãi cạn.