Tăng T-90 của Ấn Độ được trang bị tên lửa chống tăng siêu khủng

ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, họ đã ký với công ty Bharat Dynamics một hợp đồng bàn giao số lượng lớn tên lửa trang bị trên xe tăng T-90, được sản xuất theo giấy phép của Nga, cho lục quân nước này.

“Bharat Dynamic, có trụ sở tại Hyderabad, đã ký một hợp đồng với Bộ Quốc phòng về việc cung cấp các tên lửa chống tăng dẫn đường Invar cho Lục quân Ấn Độ trong ngày hôm qua. Hợp đồng này có giá trị khoảng 10 tỷ rupi (470 triệu USD)”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Hợp đồng này đã được Uỷ ban An ninh Nội các Ấn Độ, do Thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu, phê chuẩn hồi đầu tháng này, để giúp lục quân nước này đáp ứng được nhu cầu về tên lửa chống tăng của họ.

Trong năm 2012, cựu Tư lệnh Lục quân Ấn Độ V.K. Singh đã thông báo với chính phủ về tình trạng thiếu loại tên lửa này cho Lục quân.

Ấn Độ đã nhập khẩu rất nhiều tăng T-90S của Nga

Theo hợp đồng này, việc bàn giao tên lửa Invar, để trang bị cho xe tăng T-90 của Lục quân Ấn Độ, sẽ được hoàn thành trong vòng 5 năm tới.

Invar là loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, với tầm bắn 5km (3 dặm) và có khả năng xuyên qua lớp giáp trước khi nổ.

Theo tờ báo này, công ty Bharat Dynamics đã và đang hợp tác với công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga, sản xuất loại tên lửa chống tăng này.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Ấn Độ có kế hoạch sẽ mua 25.000 tên lửa chống tăng Invar cho xe tăng T-90 của họ, trong đó có 10.000 tên lửa được mua trực tiếp từ Nga và 15.000 tên lửa còn lại được sản xuất trong nước theo giấy phép của Nga.