Tân trưởng giải V-League 2014: “Tôi ý thức được khó khăn đang đón đợi”

ANTĐ - 15h chiều nay 18-2, VPF đã ký hợp đồng với ông Tanaka Koji. Theo đó, ông Koji sẽ làm trưởng giải V-League 2014 chính thức từ hôm nay, thay ông Phạm Ngọc Viễn. 

Tại buổi trả lời báo chí sau lễ ký kết, tân trưởng giải V-League 2014 thừa nhận: “Tôi chưa thể theo dõi kỹ, chưa thể nắm bắt và biết được điểm khó khăn, hạn chế của V-League hiện tại là gì? Tuy nhiên tôi sẽ hỏi thêm Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cũng như cựu trưởng giải Trần Duy Ly để hiểu thêm về giải”.

Phóng viên ANTĐ đặt câu hỏi: “Công ty VPF thuê ông với mong muốn với kiến thức của mình, ông sẽ giúp V-League phát triển chuyên nghiệp theo hướng của J-League. Về phần mình, ông có đặt ra mục tiêu gì trong năm 2014 này không?”, tân Trưởng giải V-League 2014 Tanaka Koji đã chia sẻ rằng, trước mắt đang có rất nhiều khó khăn đón đợi và phải cần thời gian xem xét, trước khi đặt ra một mục tiêu nào đó.

Ông Koji cũng thẳng thắn chia sẻ, rằng bản thân ông ý thức được V-League còn nhiều hạn chế và chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian ngắn, nhưng ông và các thành viên BTC giải sẽ cố gắng hết sức. 

Tân trưởng giải Tanaka Koji (trái) trả lời báo chí sau khi chính thức nhậm chức

Tân trưởng giải tiết lộ: “Tôi và chuyên gia Tanabe (cựu cố vấn cho VPF mùa 2013) vốn là bạn thân. Chúng tôi đã trao đổi về bóng đá Việt Nam và tôi đã thu được nhiều điều từ người bạn mình”.

Phóng viên ANTĐ tiếp tục đặt câu hỏi: “Ông trước từng làm bình luận viên bóng đá và công việc này giúp ông có thể thoải mái đưa ra các bình luận mang tính cá nhân. Vậy nay trên cương vị trưởng giải, ông có sẵn sang bày tỏ quan điểm cá nhân trước các sự vụ nổi cộm của V-League?”. Ông Koji cho biết: “Tôi sẽ thận trọng hơn trước khi phát ngôn. Quan điểm của tôi khi nắm chức trưởng giải là sẽ thông qua thảo luận để tìm ra sự thống nhất, trước khi ra quyết định cuối cùng”.

Cuối buổi trao đổi, ông Koji chia sẻ rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người và tôi tin mình sẽ làm tốt công việc mới này.

Bản hợp đồng giữa VPF và ông Koji có thời hạn một năm. Mức lương không được đôi bên tiết lộ, tuy nhiên VPF cho biết đã tạo điều kiện hết mức cho ông Koji, như thuê nhà, người phiên dịch, chi trả công tác phí…

Ông Koji xin 2 tuần để thị sát các trận đấu ở V-League trước khi chính thức bắt tay vào công việc điều hành giải đấu. Cuối tuần này, tân trưởng giải sẽ đến sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Lạch Tray (Hải Phòng) để trực tiếp theo dõi.