Tân tổng thống Ukraine tuyên thệ nhậm chức, công bố kế hoạch hòa bình

ANTĐ - Ngày 7-6, ông Petro Poroshenko đã chính thức tuyên thệ nhậm chức và trở thành tổng thống thứ 5 của Ukraine trong bối cảnh lực lượng chính phủ đang chiến đấu với những người ly khai thân Nga ở miền Đông nước này.

Buổi lễ nhậm chức được tổ chức tại tòa nhà quốc hội, với sự tham dự của 56 đoàn quan khách quốc tế, trong đó có 23 nguyên thủ quốc gia là tổng thống, thủ tướng hoặc chủ tịch quốc hội và người đứng đầu các tổ chức quốc tế.

Buổi lễ, còn có sự tham dự của các cựu tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma và Viktor Yushchenko cùng các đại biểu quốc hội và thành viên chính phủ, đã được truyền hình trực tiếp bằng 6 thứ tiếng khác nhau.

Đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ diễn ra tại quốc hội, ông Poroshenko đã cam kết bảo vệ chủ quyền và sự độc lập của Ukraine cũng như đảm bảo các quyền và sự tự do của người dân.

Sau khi độc lời tuyên thệ trước sự chủ trì của Chánh án Tòa án hiến pháp Yury Baulin, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Mykhailo Okhnedovsky đã trao cho ông Poroshenko giấy chứng nhận đảm nhiệm chức vụ tổng thống, và sau đó chánh án Baulin đã trao cho ông các biểu tượng của tổng thống: cờ, con dấu và gậy quyền của tổng thống Ukraine.

Tân tổng thống Ukraine tuyên thệ nhậm chức, công bố kế hoạch hòa bình ảnh 1
Tân Tổng thống Petro Poroshenko tại lễ nhậm chức

Việc đầu tiên trên cương vị tổng thống Ukraine, ông Poroshenko đã ký nghị định tiếp quản quyền chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang Ukraine.

Sau đó, ông đã trình bày kế hoạch giải quyết hòa bình tại các khu vực miền Đông của nước này. Ông còn công bố kế hoạch sẽ đến thăm khu vực Donbass “với cam kết hòa bình, với kế hoạch chia sẻ quyền lực, và với đảm bảo về việc sử dụng tự do ngôn ngữ Nga tại khu vực này”. Ông còn cho biết thêm rằng công dân Ukraine sẽ không cảm thấy an toàn cho đến khi quan hệ với Nga được giải quyết.

Trong bài phát biểu tuyên thệ nhậm chức, ông Poroshenko còn tuyên bố là Crimea vẫn và sẽ là của Ukraine, không thể có một thỏa thuận nào với bất kỳ ai về Crimea. Đồng thời, ông cho rằng ngôn ngữ quốc gia duy nhất của nước này phải là tiếng Ukraine, mặc dù ông đã hứa cho phép tiếng Nga được phát triển tự do tại nước này.