Tân Tổng thống Ukraine đặt thời hạn giải quyết khủng hoảng trong 3 tháng

ANTĐ - Ngày 6-6, nhật báo Kommersant của Nga đưa tin, Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này trong vòng ba tháng tới.

Tờ Kommersant dẫn lời các nguồn tin thân cận với ông Poroshenko cho hay: "Ngay sau khi trình bày kế hoạch cải cách của mình, tổng thống sẽ thực hiện chuyến thị sát đầu tiên. Điểm đến đã được công khai, đó là Donbas”.

Tổng thống đắc cử Poroshenko dự kiến ​​sẽ trình bày một kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cũng như ân xá rộng rãi trong lễ nhậm chức vào ngày 7-6. Trước đó, ông đã tuyên bố rằng ông có kế hoạch sẽ thực hiện việc chia sẻ quyền lực cho các địa phương. Ông còn cho biết đang đàm phán với Liên minh châu Âu, Canada và Mỹ về việc xây dựng lộ trình này.

Tân Tổng thống Ukraine đặt thời hạn giải quyết khủng hoảng trong 3 tháng ảnh 1

Xe bọc thép Ukraine được triển khai tới miền Đông


Theo cựu thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Ukraine Alexander Chaly, kế hoạch này sẽ bao gồm ba "biện pháp" chính: biện pháp hòa bình nhằm đạt được sự hòa hợp trong nước; đối thoại quốc tế tại Geneve hoặc dưới hình thức khác; và các biện pháp cụ thể trong chương trình đàm phán song phương với Nga.

Ông Chaly cho rằng, Tổng thống đắc cử Poroshenko mong muốn có sự thỏa hiệp về chính trị giữa Mỹ và Nga và về kinh tế giữa Brussels và Moscow. “Chỉ khi tất cả ba vấn đề này được giải quyết thì mới có thể làm giảm leo thang và giải quyết được tình hình này”, nhà cựu ngoại giao này cho biết thêm.

Theo một nguồn tin của hãng tin RIA Novosti tại Kiev, Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại miền Đông Nam Ukraine trước ngày 7-6, ngày ông chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ukraine.