Tàn sát đẫm máu ở Mỹ, 14 người chết: Xác định danh tính nghi phạm

ANTĐ - Ít nhất 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong một vụ bắn giết kinh hoàng xảy ra cách đây vài giờ ở California, Mỹ.

13h30
Cảnh sát đã xác định 2 nghi phạm còn lại của xả súng là: Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, sinh tại Mỹ, và một người phụ nữ có tên Tashfeen Malik, 27 tuổi. 

Cảnh sát trưởng Burguan cho biết, 2 nghi phạm có mỗi quan hệ với nhau, nhưng không rõ họ đã kết hôn hay đính hôn. Một người thứ khác cũng bị bắt tại hiện trường, tuy nhiên, không rõ có liên quan đến vụ việc hay không. 

Theo ông Burguan, một cuộc họp hoặc một bữa tiệc đã được diễn ra ở Inland Regional Center. Farook là một nhân viên trong cơ quan y tế công và cũng có mặt tại cuộc họp. Đối tượng này đã cãi cọ với những người khác, bỏ đi và sau đó quay trở lại xả súng. Cảnh sát chưa xác định được động cơ là gì, tuy nhiên, chưa loại trừ khả năng khủng bố. Cảnh sát đang điều tra những vật mà họ cho là thiết bị nổ tại trung tâm.
12h01

Anh rể nghi phạm Farook phát biểu trong cuộc họp báo của Tổ chức quan hệ Mỹ - Hồi giáo: “Không thể hiểu nổi vì sao nó lại làm vậy. Tôi bị sốc khi biết điều này. Tôi muốn gửi lời chia buồn của mình và gia đình tới các nạn nhân”. 

Ngoài ra, cảnh sát cũng vừa đính chính lại tuyên bố trước đó, cho biết họ đã lầm trong việc xác định nghi phạm thứ 2 là Tayyeep Bin Ardogan, quốc tịch Qatar, 28 tuổi.

11h50

Xuất hiện video bên trong tòa nhà Inland Regional Center khi vụ xả súng diễn ra.

Một người có mặt tại đây quay cảnh mọi người hoảng sợ khi vụ xả súng xảy ra. Trong video, một sĩ quan đưa nhóm người đến nơi an toàn và trấn an mọi người: "Hãy cố bình tĩnh lại. Tôi sẽ đỡ đạn cho mọi người, đó là điều chắc chắn".


11h43:

ATF tìm ra các vũ khí sử dụng trong vụ tấn công được mua một cách trái phép. Cảnh sát cũng xác định được danh tính của nghi phạm thứ 2 là Tayyeep Bin Ardogan, quốc tịch Qatar, 28 tuổi.
11h26
Theo CNN, cảnh sát đã sử dụng rô-bốt để khám xét căn hộ ở Redlands do sợ khu vực này bị gài bom. Trước đó, nhân viên Meredith Davis, thuộc ATF, cho biết, 2 nghi phạm thiệt mạng mang đầy đạn dược trên người để chuẩn bị cho một cuộc đấu súng. Giới chức Mỹ đang kiểm tra số seri trên các khẩu súng để tìm kiếm nơi xuất xứ của các vũ khí này.
11h01

New York Daily News đã có cuộc phỏng vấn với cha của nghi phạm Syed Farook. Ông cho biết con trai ông đã kết hôn, có một con, tuy nhiên, đã lâu ông không gặp Syed. "Nó là người rất sùng đạo. Nó thường đi làm, trở về nhà, đi cầu nguyện, rồi lại trở về. Nó là người Hồi giáo", cha của Syed cho hay.

Mỹ xác nhận danh tính một nghi phạm vụ xả súng là Syed Farook

(1) Vụ xả súng ở trung tâm Regional Inland (2) 2 nghi phạm thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát (3) Cảnh sát khám xét một ngôi nhà ở Redlands

10h15

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cùng nỗ lực “ở tất cả các cấp chính quyền” để giải quyết tình trạng xả súng liên tiếp xảy ra ở nước này. “Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ của các vụ xả súng là gì, song điều tất cả chúng ta đều biết đó là chúng ta có thể thực hiện những bước đi để người dân Mỹ được an toàn hơn và các chính đảng nên hợp tác cùng nhau ở mọi cấp chính quyền để tạo ra những bước đi khác biệt này”, ông Obama nói trên kênh CBS.

10h01

Cảnh sát Mỹ ập vào một căn hộ ở Redlands do tìm ra manh mối vụ xả súng có liên quan đến khu vực này. Cảnh sát chống bạo động, một đơn vị phá bom và các xe bọc thép đã được huy động. Cảnh sát còn mang theo cả rô-bốt. Hiện giới chức Mỹ chưa nói rõ mối liên hệ giữa căn nhà đối với vụ xả súng hay các nghi phạm. Một tiếng nổ lớn cũng đã vang lên sau khi cảnh sát đột nhập vào khu vực này.

9h45
Văn phòng quản lý Rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF) cho biết, họ đã tịch thu hai súng trường và hai súng ngắn.
9h34 
NBC News trích dẫn nhiều nguồn tin cho biết, một nghi phạm được xác định danh tính là Syed Farook. Một kẻ khác được cho là anh trai của Farook, trong khi một nghi phạm nữa chưa thể xác định. Chính quyền Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận về danh tính các nghi phạm.

Video cảnh sát Mỹ trấn áp tội phạm vụ xả súng hàng loạt tại California làm 14 người chết. (Nguồn: Skynews)

9h00

Theo Vietnamnet, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang xem xét khả năng khủng bố trong vụ tàn sát đẫm máu ở San Bernardino. Tuy nhiên, FBI cũng cho biết hiện cơ quan này chưa rõ khả năng này có xảy ra hay không.

8h50

Nguồn tin cảnh sát San Bernardino cho hay, bên trong chiếc SUV có 2 nghi phạm, một nam và một nữ. Cả hai đều đã thiệt mạng sau màn đấu súng ác liệt với các nhân viên an ninh. Hiện nghi phạm thứ ba đang chạy trốn.

Hãng tin BBC cho biết, các nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội, mang súng ngắn và súng trường.
Các vị trí xảy ra nổ súng trên toàn nước Mỹ từ năm 2013, đã xảy ra khoảng 1.000 vụ. Phải chăng là do việc sở hữu một khẩu súng quá dễ?

8h30

Theo BBC, cảnh sát đã nã nhiều phát súng vào một chiếc xe SUV sơn màu tối. Một nghi phạm đã bị bắn hạ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, ba chiếc xe bọc thép đã vây chặt chiếc SUV khả nghi. Không lâu sau, vụ đấu súng giữa cảnh sát và người trong chiếc SUV xảy ra.

Trong khi đó, số người bị thương đã tăng lên 17. Trong vụ đấu súng giữa cảnh sát và nghi phạm trên chiếc SUV, một nhân viên an ninh đã bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Một nữ phát ngôn viên của Sở cảnh sát San Bernardino cho biết, hiện vẫn chưa rõ có một hay hai nghi phạm ở vụ đấu súng. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm từng căn nhà gần khu vực chiếc SUV bị chặn.

Thống đốc California, ông Edmund G. Brown Jr vừa đưa ra một tuyên bố chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công, đồng thời cho biết California sẽ quyết tâm đưa những kẻ thủ ác ra trước pháp luật.

Chiếc xe SUV màu tối bị cảnh sát chặn gần nơi xảy ra vụ tấn công. (Ảnh: NBC/ ABC)

4h05

Theo tờ Los Angeles Times, cảnh sát hiện đang tìm kiếm một chiếc xe SUV đã rời khỏi hiện trường vụ tấn công. Nguồn tin cho biết, sau vụ tấn công, các tay súng đã biến mất khỏi tòa nhà.

BBC dẫn lời quan chức cảnh sát Vicki Cervantes cho hay, “hiện chúng tôi không rõ các tay súng ở đâu”. “Chúng được trang bị vũ khi hạng nặng và có thể mang áo chống đạn. Đây không phải là nơi an toàn. Nơi này rất nguy hiểm”.

Cảnh sát cũng đã sử dụng một robot để gây nổ một thiết bị khả nghi được tìm thấy ở tòa nhà.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được Cố vấn An ninh nội địa Lisa Monaco thông báo ngắn gọn về vụ nổ súng ở San Bernardino. Ông Obama đã yêu cầu cập nhật thông tin về diễn biến tiếp theo.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cũng ngay lập tức lên tiếng về vụ xả súng.

Theo hãng tin BBC, vào thời điểm vụ xả súng xảy ra, có hơn 600 người đang làm việc tại hiện trường.

3h30

Trong một tin nhắn trên tài khoản Twitter, Sở Cứu hỏa San Bernardino cho biết họ đang phải đối phó với một vụ “xả súng có số nạn nhân khả năng lên tới 20 người”. Cơ quan này còn nói họ đang giải tỏa hiện trường.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. (Ảnh: AP)

Vụ xả súng xảy ra tại Trung tâm Vùng nội địa, một tổ chức y tế phi lợi nhuận, nằm ở khu vực trung tâm của San Bernardino, thành phố có hơn 200 nghìn dân, nằm cách thành phố Los Angeles khoảng 50 dặm về phía đông.

Theo BBC dẫn lời một nữ phát ngôn viên của Sở Cảnh sát San Bernardino, lực lượng an ninh đang bao vây tòa nhà này.

Nữ phát ngôn viên cho biết, dường như có tới 3 tay súng. Chúng đều được trang bị các loại vũ khí hạng nặng và mặc áo chống đạn. Tuy nhiên, người phát ngôn Sở Cảnh sát San Bernardino không xác nhận con số nạn nhân.

Trong khi đó, một phóng viên địa phương cho biết, người dân đang được sơ tán khỏi Trung tâm Vùng nội địa, một tổ chức y tế phi lợi nhuận.

Những hình ảnh trên kênh truyền hình CNN cũng cho thấy, người dân đang được sơ tán khỏi tòa nhà, trong khi các trạm cấp cứu được lập ngay phía ngoài. Cảnh sát và các đội SWAT được trông thấy đang bao vây tòa nhà.

Vị trí tòa nhà xảy ra vụ nổ súng. (Ảnh: BBC)

Cáng cứu thương được đặt nhiều ở hiện trường. (Ảnh: NBC)

Xe đặc chủng của cảnh sát. (Ảnh: AP)

Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương tới bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Thông tin sơ lược

- Có tới 14 người thiệt mạng, 14 người bị thương

- Cảnh sát vẫn đang giải tỏa hiện trường, do khu nhà rất lớn

- Khoảng vài trăm người trong tòa nhà đã được sơ tán

- Một khu vực cung cấp thông tin cho người nhà nạn nhân đã được thiết lập.

- Có tới 3 nghi phạm tiến vào bên trong tòa nhà và nổ súng

- Các nghi phạm đã tẩu thoát ngay sau khi tấn công

- Các tòa án, cao ốc trong khu vực đã phải đóng cửa.

- Lực lượng cảnh sát được huy động, tăng cường sự hiện diện.

- Cảnh sát xác nhận các nghi phạm vác súng trường.

- Trong khi các báo cáo khác nói rằng, các tay súng đã được chuẩn bị.

- FBI tuyên bố vẫn chưa biết liệu đây có phải là một vụ khủng bố hay không.

(Nguồn: Cảnh sát San Bernardino)