Tấn công vào trường học ở Libya, 6 học sinh bị thương

ANTĐ - Ít nhất 6 trẻ em đã bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn vào trường học ở thành phố Benghazi, Libya vào ngày 5/2, theo nguồn tin từ nhà chức trách.

Những nhân chứng nói một vài quả lựu đạn đã được ném qua bức tường vào một trường học tư ở Tabilinu, lúc 11h giờ địa phương, trong lúc học sinh đang nghỉ giữa giờ.

Benghazi đã từng xảy ra rất nhiều vụ đánh bom và giết chóc trong những năm qua, tuy nhiên rất ít vụ tấn công nhằm vào trường rất hiếm.

Hiện vẫn chưa biết thủ phạm thực hiện vụ tấn công này.

Một người dân ở Benghazi nói với BBC rằng, một thành viên trong gia đình họ đã nhìn thấy một người đàn ông sử dụng miệng để mở chốt lựu đạn và ném vào sân trường học trước khi chạy trốn trên một chiếc xe ôtô màu đen.

Nhiều người đã bỏ chạy và hoảng loạn sau khi lựu đạn nổ, người dân này nói.

Lực lượng an ninh cho hay, vụ nổ không quá lớn và cảnh sát đang tìm kiếm hung thủ.

Benghazi đã là nơi bắt nguồn của cuộc nổi dậy năm 2011 chống lại 42 năm độc tài của tổng thống Muammar Gaddafi. Kể từ đó đến nay, thành phố này đã trở thành điểm nóng của những cuộc tấn công vào các địa điểm công cộng hoặc trụ sở chính quyền.