GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Tân binh THPT Khương Hạ thua trận đầu nhưng quyết không từ bỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối diện nhiều khó khăn, thử thách trong lần đầu tiên dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô song từ thầy và trò trường THPT Khương Hạ đều quyết tâm cống hiến cho tới phút thi đấu cuối cùng.

THPT Khương Hạ là một trong số những đội bóng lần đầu dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, vì thế, sự bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi. Ở trận ra quân, tân binh này để thua THPT Nguyễn Huê (Bắc Từ Liêm) 0-5, trong đó 4 bàn thua cuối đến ở hiệp 2, thời điểm đối thủ tỏ ra sự già giơ và ưu thế thể lực.

Thầy Ngô Như Tuất - huấn luyện viên THPT Khương Hạ - cho biết thất bại mang đến sự nuối tiếc song cũng là động lực để thầy và trò nỗ lực hơn ở chặng đường còn lại của giải.

Tân binh THPT Khương Hạ thu hoạch nhiều bài học bổ ích trong ngày ra quân giải

Tân binh THPT Khương Hạ thu hoạch nhiều bài học bổ ích trong ngày ra quân giải

Thầy Ngô Như Tuất sát sao chỉ đạo cầu thủ THPT Khương Hạ ở trận ra quân

Thầy Ngô Như Tuất sát sao chỉ đạo cầu thủ THPT Khương Hạ ở trận ra quân

Mới thành lập từ năm 2020, THPT Khương Hạ thiệt thòi hơn các đội bóng khác khi hiện mới chỉ có 2 khối lớp 10 và 11, chưa có khối 12, vì thế, thành phần đội bóng chủ yếu là các cầu thủ mới lần đầu tập luyện cùng nhau, còn non kinh nghiệm.

"Ban huấn luyện cũng không thi tuyển mà kêu gọi các em nam sinh biết đá bóng chủ động đăng ký dự tuyển, rồi từ 40 cầu thủ "xung phong" chọn ra 16 cầu thủ đăng ký dự giải", thầy Tuất kể.

Thêm một khó khăn nữa cho tân binh này, đó là trong khi hầu hết các đội bóng dự giải đều được trải qua giải bóng đá nội bộ toàn trường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, qua đó "làm nóng" trước giải thì các cầu thủ THPT Khương Hạ mới chỉ làm quen và tập luyện cùng nhau được 2 buổi trước trận ra quân giải.

"Do là năm đầu dự giải, trường THPT Khương Hạ không đặt nặng vấn đề thành tích mà chỉ động viên các em chơi cống hiến, fair-play, tạo hình ảnh tốt về THPT Khương Hạ trong mắt ban tổ chức và khán giả. Với mong muốn giúp nam sinh nhà trường có cơ hội giao lưu với các bạn bè cùng trang lứa, ban giám hiệu trường THPT Khương Hạ đã quan tâm, tạo điều kiện như bố trí lịch học phù hợp để cầu thủ có thời gian tập luyện, thuê xe ô tô đưa đón để đảm bảo an toàn cho đội bóng trong suốt quá trình dự giải...", thầy Tuất cho hay.

Các cầu thủ THPT Khương Hạ dìu đồng đội bị đau rời sân, tạo hình ảnh về một tập thể đoàn kết

Các cầu thủ THPT Khương Hạ dìu đồng đội bị đau rời sân, tạo hình ảnh về một tập thể đoàn kết

Thất bại 0-5 trong ngày ra quân tác động không nhỏ tới các cầu thủ THPT Khương Hạ trong lần đầu dự giải, dù vậy, toàn đội đã nhận được sự động viên kịp thời từ huấn luyện viên.

"Bóng đá không thể nói trước được điều gì, quan trọng là vào sân phải luôn có tinh thần, ý chí nỗ lực hết mình, còn thắng thua hãy chờ sau tiếng còi mãn cuộc", thầy Tuất nói trước học trò sau trận ra quân.

HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam tại họp báo trước trận gặp đội bóng lừng danh nước Đức - Borussia Dortmund thừa nhận đá với đối thủ mạnh này có phần quá sức với đội tuyển Việt Nam, song khẳng định "trước khi vào trận đừng nghĩ đến chuyện thua". Kết quả, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đầy nỗ lực và gây bất ngờ khi thắng ngược đại diện nước Đức với tỉ số 2-1.

Đó là bài học thời sự bổ ích với THPT Khương Hạ ở hai lượt trận còn lại của vòng bảng, nơi họ vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Theo lịch, THPT Khương Hạ sẽ lần lượt gặp THPT Vân Tảo (10h ngày 4-12) và THPT Ban Mai (14h30 ngày 14-12).