GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Thú vị cầu thủ cao nhất giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với chiều cao 1m93, Lê Việt Thịnh - nam sinh lớp 11 trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) được ghi nhận là cầu thủ cao nhất Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active.

Ở lượt trận mở màn bảng T, đội bóng trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) gây chú ý với sự xuất hiện của một cầu thủ cao kều trấn giữ khung thành.

Với thể hình vượt trội, thủ môn này đã hoá giải nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của đối thủ - THPT Olympia, giữ sạch mành lưới, qua đó góp phần vào chiến thắng chung cuộc 2-0 của đội nhà trong ngày ra quân mùa giải 2022.

Chiều cao 1m93 giúp Việt Thịnh có lợi thế trong các pha bóng bổng

Chiều cao 1m93 giúp Việt Thịnh có lợi thế trong các pha bóng bổng

Chàng thủ môn đó là Lê Việt Thịnh - nam sinh lớp 11 trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), cao 1m93 và được ghi nhận là cầu thủ cao nhất trong số 1.230 cầu thủ tham dự mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội năm nay.

Việt Thịnh cho biết, từ khi học lớp 1 cho tới bây giờ, cậu luôn là học sinh cao nhất lớp. "Năm lớp 8, em đạt chiều cao 1m85. Hiện em cao 1m93, nặng 98kg", Việt Thịnh cho hay.

Cũng theo nam sinh này, khi học cấp 2, cậu từng thử sức ở môn bóng rổ. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn tập luyện, Việt Thịnh nhận thấy bóng rổ không hấp dẫn bằng bóng đá - bộ môn mà cậu gắn bó từ khi học cấp 1, liên tục có mặt trong đội tuyển trường tiểu học, THCS Chu Văn An đá các giải của quận, thành phố. Kể từ năm lớp 6, Việt Thịnh chơi sở trường là thủ môn và gắn bó với vị trí này cho tới bây giờ.

Chỉ cần kiễng chân, Việt Thịnh đã cao bằng xà ngang khung thành của giải

Chỉ cần kiễng chân, Việt Thịnh đã cao bằng xà ngang khung thành của giải

Trong thi đấu thể thao nói riêng và bóng đá nói chung, chiều cao mang lại lợi thế cho vận động viên, đặc biệt là những thủ môn.

Đánh giá về người đồng đội cạnh tranh vị trí với mình, Phan Nguyễn Đức Anh - lớp 12, thủ môn thứ hai của đội bóng THPT Phan Huy Chú - cho biết điểm mạnh của Việt Thịnh là các tình huống bóng bổng, cản phá những cú sút đưa bóng vào vị trí "góc chết" (góc chữ A khung thành), nhờ chiều cao 1m93 và sải tay dài.

Về phần mình, Việt Thịnh thừa nhận bản thân còn nhiều khiếm khuyết cần rèn luyện nhiều hơn nữa. "Cá nhân em nhận thấy mình còn chưa nhanh nhẹn trong xử lý tình huống. Nếu bắt penalty, Đức Anh sẽ bắt tốt hơn em", Việt Thịnh nói.

Với màn ra mắt thành công góp phần mang về chiến thắng đầu tay cho đội nhà, Việt Thịnh cùng THPT Phan Huy Chú đang tràn đầy hưng phấn, sẵn sàng cho lượt trận thứ hai của bảng T gặp THPT Chuyên sư phạm, chiều 4-12 tới.